Đảng Nhân dân Campuchia bầu bổ sung các chức danh quan trọng

NDO - Chiều 10/12, tại Phnom Penh, Đại hội bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đại hội đã bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội bất thường của CPP có sự tham dự của khoảng 3.600 đại biểu.
Đại hội bất thường của CPP có sự tham dự của khoảng 3.600 đại biểu.

Hội nghị lần thứ 44 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V của CPP đã nhất trí bầu Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet (Thủ tướng Vương quốc Campuchia) làm Phó Chủ tịch CPP; bầu bổ sung 23 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương và 496 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, Đại hội đã bầu Ủy ban Tài chính (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương), gồm 7 thành viên, do ông Ly Yong Phat làm Chủ tịch.

Đảng Nhân dân Campuchia bầu bổ sung các chức danh quan trọng ảnh 1

Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet được bầu làm Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Fresh News)

Đại hội bất thường diễn ra tại Cung 7/1, thuộc Trụ sở chính của CPP tại Thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự Samdech Heng Samrin.

Báo cáo tại Đại hội nhận định, Campuchia có sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 23/7/2023, với thắng lợi thuộc về CPP. Điều đó cho thấy, nhân dân Campuchia tiếp tục ủng hộ Đảng.

Thời gian vừa qua, thế hệ lãnh đạo trẻ đã thể hiện sự năng động trong việc điều hành các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, đem lại niềm tin và hy vọng cho toàn thể nhân dân Campuchia.