Sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden của đảng Dân chủ và ông Donald Trump đảng Cộng hòa đã có những màn “đấu khẩu nảy lửa” trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.
Trước thềm “Siêu thứ ba” (ngày 5/3/2024), nhiều hãng tin và tờ báo Mỹ cùng đăng các bài bình luận và phân tích về ý nghĩa của ngày này đối với các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như về một số vấn đề đáng quan tâm trong “Siêu thứ ba” năm nay.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ thị cảnh sát và giới chức hữu quan nhanh chóng làm rõ sự việc, đồng thời nhấn mạnh không được dung thứ hành động bạo lực như vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ngày 17/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo quyết định từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ, sau khi đảng Cộng hòa có đủ số ghế cần thiết để giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này.
Ngày 14/11, đảng Cộng hòa tiếp tục đón nhận tin vui trong cuộc đua kiểm soát Hạ viện Mỹ khi kết quả mới nhất do hãng tin AP công bố cho thấy, hai ứng cử viên của đảng này giành chiến thắng tại hai khu vực bầu cử ở thành phố Los Angeles, bang California.
Sáng 12/11 (giờ Việt Nam), Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ tại bang Arizona là Mark Kelly đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện, khi vượt qua ứng cử viên Blake Masters của đảng Cộng hòa.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden nói: “Ý định của chúng tôi là ra tái tranh cử, đó vẫn luôn là ý định của chúng tôi. Xét cho cùng thì đây là một quyết định gia đình".
Theo hãng tin CNN, tính đến 12 giờ ngày 9/11 (theo giờ Hà Nội), đảng Cộng hòa được dự đoán giành được 184 ghế trong Hạ viện 435 ghế, trong đó có 5 ghế trước đây do đảng Dân chủ nắm giữ, trong khi đảng Dân chủ giành được 153 ghế.
Ngày 7/11, nhóm theo dõi bầu cử Mỹ của Trường đại học Florida cho biết đã có hơn 42 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm năm 2018.
Ở thời điểm chỉ còn một ngày nữa là tới ngày bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, các chính khách hàng đầu và các ứng cử viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục ráo riết vận động nước rút, đặc biệt là tại các bang chiến địa.
Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới, đồng thời nhắc lại ý định tranh cử tái nhiệm vào năm 2024.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/8 đã có bài phát biểu tại bang Pennsylvania trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch hạn chế bạo lực súng đạn.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các cử tri đảng Dân chủ tích cực tham gia cuộc bầu cử này vì lợi ích của bản thân và đất nước.
Theo khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 9/8, tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng sau loạt thắng lợi về chính sách tại cơ quan lập pháp.
Chiều 29/7, với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn.
Ngày 25-1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp bãi bỏ lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội. Quyết định này đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông Biden trong việc hiện thực hóa cam kết tranh cử và đảo ngược một loạt chính sách dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.
Phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố, ông sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân nước này "bước sang một trang mới”.
Ngày 14-12 (theo giờ Mỹ), cử tri đoàn của các bang sẽ họp để bỏ phiếu chính thức hóa kết quả của cuộc bầu cử năm nay sau khi toàn bộ 50 bang và Đặc khu Columbia xác nhận kết quả bầu cử.
Ngày 23-11, Hội đồng Giám sát bầu cử bang Michigan của Mỹ đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thư ký bang Georgia, tối 19-11 (giờ Mỹ), ông Brad Raffensperger thông báo Georgia đã hoàn tất việc kiểm lại bằng tay phiếu bầu; ứng cử viên Joe Biden đã giành được 16 phiếu đại cử tri của bang này.
Gần 0 giờ ngày 13-11 (giờ Mỹ), một số hãng tin như Reuters, CNN và New York Times cho biết, ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã có thêm 11 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại bang chiến trường Arizona.
Sau khi các hãng truyền thông của Mỹ đưa tin ứng cử viên Joe Biden vượt 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ, ngày 9-11, ông Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris - người liên danh tranh cử với ông - đã ra mắt website Buildbackbetter.com để sẵn sàng cho tiến trình chuyển giao quyền lực hướng tới việc thành lập chính phủ mới.
Kết quả bầu Tổng thống Mỹ năm 2020 chưa ngã ngũ cho đến gần bốn ngày sau Ngày Bầu cử (3-11). Cuộc bầu cử năm nay chứng kiến một cuộc bám đuổi gay cấn về tỷ lệ phiếu ủng hộ giữa hai ứng cử viên Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, tính đến sáng 8-11 (giờ Việt Nam), theo truyền thông Mỹ, ít nhất ba trong số các bang chiến trường, gồm: Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, từng bầu cho ông Trump vào năm 2016 đã chuyển hướng ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.