Những người phát biểu ý kiến trong ngày đầu, có vợ ông Obama nói về cuộc đời của chồng mình, Chủ tịch Hạ viện N. Pelosi, Thị trưởng thành phố Denver John Hickenlooper và anh vợ của ông Obama K.Robinson.
Bà H.Clinton sẽ tham luận trong cuộc họp ngày 26-8.
Trước đó, ngày 23-8, Thượng nghị sĩ B.Obama, người giành được nhiều đại cử tri nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, đã chọn Chủ tịch Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ J.Biden, làm ứng cử viên Phó Tổng thống trong liên danh tranh cử của ông Obama.
Ông Biden sinh năm 1942 tại Scranton, bang Pensylvania trong một gia đình công nhân gốc Ireland, tốt nghiệp đại học luật, trúng cử là Thượng nghị sĩ năm 1973 khi 29 tuổi, ba lần giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ðối ngoại của Thượng viện Mỹ, được đánh giá là nhà chính trị có nhiều kinh nghiệm và có thể thu hút sự ủng hộ của các cử tri lao động chân tay.
Ông đã hai lần tham gia tranh cử ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ. Lần thứ nhất vào năm 1988. Lần này, ông rút lui khỏi cuộc đua hồi tháng 1-2008. Ông có ba con nhưng một chết cùng vợ trong một tai nạn.
Dư luận nước Mỹ và thế giới đã có những bình luận, đánh giá khác nhau về cặp liên danh tranh cử B.Obama và J.Biden.
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông J.Mc Cain phát biểu ý kiến trên kênh truyền hình CBS News thừa nhận sự lựa chọn của ông Obama là "khôn ngoan" vì ông J.Biden sẽ vận động tranh cử rất hiệu quả cho Obama... Ông cho biết, Joseph và tôi đã là bạn trong rất nhiều năm và chúng tôi hiểu rất rõ về nhau".
Báo chí Mỹ cho rằng, việc ông B.Obama chọn ông J.Biden, một nhà chính trị sắc sảo đã có 35 năm làm việc tại Quốc hội, một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của đảng Dân chủ trong các vấn đề đối ngoại được coi là sự bổ sung cần thiết cho ông trước những đánh giá vị Thượng nghị sĩ da mầu này thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề an ninh và đối ngoại.