Đám cháy khiến 41 người chết ở Bangladesh chưa được dập hoàn toàn

NDO -

Hôm nay (ngày 6/6), lực lượng cứu hỏa tại Bangladesh bước sang ngày thứ ba ứng phó đám cháy tại kho chứa container ở thị trấn Sitakunda, phía đông nam quốc gia Nam Á này.

Hình ảnh được chụp từ trên cao vào ngày 5/6 cho thấy lửa vẫn âm ỉ cháy trong kho chứa container ở thị trấn Sitakunda. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh được chụp từ trên cao vào ngày 5/6 cho thấy lửa vẫn âm ỉ cháy trong kho chứa container ở thị trấn Sitakunda. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh trên không cho thấy sự xuất hiện của khói dày đặc và những hàng container bị cháy rụi trong khi đám cháy bùng phát hôm 4/6 vẫn đang âm ỉ. 

Đám cháy đã được kiểm soát phần lớn nhưng chưa được khống chế hoàn toàn. Theo nhà chức trách Bangladesh, các container gần đó có chứa hóa chất có nguy cơ gây nổ đe dọa đến tính mạng. 

"Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực làm việc, nhưng do sự xuất hiện của các loại hóa chất cho nên sẽ rất nguy hiểm nếu làm việc gần đó", ông Anisur Rahman, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Chittagong nói. 

Các vụ nổ tương tự liên quan hóa chất, trong đó có một số vụ làm vỡ cửa của các tòa nhà trong khu vực lân cận, đã khiến công việc của lực lượng cứu hỏa trở nên khó khăn hơn. Binh sĩ cũng tham gia các nỗ lực nhằm ngăn chặn hóa chất lan ra các kênh đào gần đó và dọc bờ biển Vịnh Bengal.

Đám cháy khiến 41 người chết ở Bangladesh chưa được dập hoàn toàn -0
Khói bốc lên từ kho chứa, ngày 5/6. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin mới cập nhật, giới chức Bangladesh đã điều chỉnh số người thiệt mạng trong đám cháy tại kho chứa container ở thị trấn Sitakunda từ 49 xuống 41 người. Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 9 nhân viên cứu hỏa.

Ngoài ra, hơn 200 người đã bị thương do vụ hỏa hoạn này. Trong 50 nhân viên cứu nạn bị thương, có 10 người là cảnh sát. Theo bác sĩ Mohammed Elias Hossain của TP Chittagong, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do có một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới đám cháy. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa cho rằng đám cháy có thể bùng phát từ một container chở hydrogen peroxide (hay còn gọi là nước ô-xy già) trước khi nhanh chóng lan ra toàn kho bãi.

"Gần như toàn bộ container có chứa hàng hóa có thể xuất khẩu và được nhập khẩu đều bị cháy", ông Ruhul Amin Sikder, quan chức của Hiệp hội Kho bãi container nội địa Bangladesh (BICDA) xác nhận.

Tại kho chứa có khoảng 800 container chứa mặt hàng có thể xuất khẩu, khoảng 500 container chứa hàng nhập khẩu và khoảng 3.000 container để trống. 

Công ty kho chứa đã cam kết bồi thường 1 triệu taka (11.000 USD) cho gia đình của mỗi công nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. 

Năm nay, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đưa ra đánh giá, Bangladesh đã trở thành quốc gia xuất khẩu hàng may mặc đứng thứ hai thế giới trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng cho sự an toàn của ngành công nghiệp này chỉ mới phát triển. 

Năm 2020, 3 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bồn chứa dầu tại kho chứa container tại khu vực Patenga của TP Chittagong. Trước đó, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong năm 2019 tại thủ đô Dhaka, khiến 70 người thiệt mạng.

Trên 100 người thương vong trong vụ cháy kho container ở Bangladesh