Đắk Lắk tuyên dương các học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực

NDO - Ngày 17/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực năm học 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các em học sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2022-2023 nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Các em học sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2022-2023 nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 60 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt quốc gia cấp tiểu học năm học 2022-2023, Hội thao Giáo dục quốc phòng-an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III, Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm học 2022-2023 và kỳ thi Olympic 30/4 năm 2023…

Đắk Lắk tuyên dương các học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực ảnh 1

Các giáo viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học qua. Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã có bước tiến tương đối toàn diện.

Quy mô và chất lượng giáo dục từng bước nâng cao; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng; cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường học được tăng cường.

Đến nay, Đắk Lắk có gần 60% trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định, đạt nhiều thành tích.

Đắk Lắk tuyên dương các học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục mũi nhọn là động lực, tiền đề quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Đồng thời, ngành giáo dục và đào tạo cần khẩn trương tham mưu đổi mới cơ chế chính sách của địa phương trong hỗ trợ, khen thưởng để khích lệ, động viên học sinh, thầy cô giáo và nhà trường đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo trong việc đầu tư mọi nguồn lực cho các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018…