Đắk Lắk thưởng nóng các đơn vị nhanh chóng bắt hung thủ vừa ra tù lại giết người

NDO - Sáng 10/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia bắt giữ hung thủ vừa ra tù lại giết người sau 5 giờ gây án xảy ra trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao thưởng đột xuất cho 3 đơn vị tham gia bắt hung thủ giết người.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao thưởng đột xuất cho 3 đơn vị tham gia bắt hung thủ giết người.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương và trao thưởng đột xuất cho 3 đơn vị gồm: Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ trọng án, bắt giữ hung thủ chỉ sau 5 giờ gây án, góp phần trấn an dư luận.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cũng yêu cầu 3 đơn vị trên cũng như toàn lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7/10, trên đường Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra vụ án mạng. Sau khi gây án hung thủ đã lẩn trốn vào Lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột, còn nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ gây án, lực lượng Công an đã bắt được hung thủ khi đang bỏ trốn từ đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Đỗ Quang Mạnh 21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột và nguyên nhân giết người là do mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Nạn nhân là ông Y Thim Byă 56 tuổi, một nghệ nhân trú tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều đáng nói là đối tượng Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày.