Đắk Lắk: Khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan hành chính năm 2023

NDO - Ngày 24/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức Hội thi tặng Cờ lưu niệm cho các đội dự thi.
Ban tổ chức Hội thi tặng Cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Tham dự Hội thi năm nay, có 19 đội với 183 thí sinh đến từ các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian hai ngày 24 và 25/8, 19 đội thi sẽ tranh tài qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức - xử lý tình huống và tiểu phẩm dân vận khéo.

Với hình thức sân khấu hóa, trong phần thi chào hỏi, các đội thi tự giới thiệu về tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các thành viên trong đội của mình qua hình thức: thơ, ca, hò, vè... cùng phong cách thể hiện hóm hỉnh, ngắn gọn, súc tích, gây ấn tượng.

Phần thi kiến thức sẽ gồm các câu hỏi trắc nghiệm về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời vận dụng các kiến thức này vào xử lý tình huống dân vận mà Ban tổ chức đặt ra.

Phần thi tiểu phẩm, các đội tự chọn xây dựng và xử lý một tình huống dân vận xảy ra trong thực tế đã được xử lý, giải quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc tình huống giả định; chủ đề tập trung vào các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ người dân; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; công tác giải tỏa, đền bù trong thu hồi đất; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết các vụ khiếu kiện tụ tập đông người; quan hệ ứng xử trong cơ quan và quan hệ ứng xử, tiếp xúc với cá nhân...

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, hội thi là hoạt động chính trị quan trọng trong công tác dân vận.

Thông qua Hội thi, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có cơ hội thi đua, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thêm kiến thức về công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, kết nghĩa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đồng thời hội thi còn góp phần nâng cao kỹ năng tiếp xúc, vận động quần chúng, năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở, đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, với phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.