Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc với các đơn vị vũ trang tại Phú Quốc

NDO - Chiều 25/3, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Lữ đoàn 950, Quân khu 9, nhân dịp dự Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo.
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả các mặt công tác và biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950. Nổi bật là đơn vị đã kiện toàn biên chế, tổ chức, bảo đảm quân số các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai mệnh lệnh, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch năm; xây dựng đầy đủ kế hoạch, tiến trình biểu, soạn thảo giáo án và phê duyệt đúng quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ, chất lượng; điều hành huấn luyện khoa học; Chất lượng xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Công tác giáo dục, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Lương Cường nhấn mạnh, thành phố Phú Quốc là địa bàn chiến lược quan trọng, quần đảo tiền tiêu phía nam Tổ quốc, do đó cần xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, trong đó Lữ đoàn 950 là lực lượng nòng cốt.

Thời gian tới, Lữ đoàn cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình vùng trời, vùng biển, đảo; tham mưu đề xuất giải quyết, xử lý linh hoạt, chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ…

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Lữ đoàn 950 xây dựng đơn vị “tinh-mạnh”, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội…

* Buổi sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Cường làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4. Tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường biểu dương những kết quả mà Vùng 5 Hải quân đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc với các đơn vị vũ trang tại Phú Quốc ảnh 1
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Lữ đoàn 950, Quân khu 9.

Đồng thời yêu cầu Vùng 5 Hải quân phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm chăm lo, xây dựng, cũng cố nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng, nhất là cấp chi bộ;

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, có chất lượng tốt, cán bộ phải gương mẫu, chăm lo cho chiến sĩ; tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; khai thác, sử dụng thành thạo, làm chủ tất cả các loại vũ khí trang bị có trong biên chế; bảo đảm tốt công tác hậu cần thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Đặc biệt Đại tướng Lương Cường lưu ý Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân là làm nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển làm tham mưu cho lãnh đạo các cấp để kịp thời xử lý, không để bị động bất ngờ.

Tăng cường xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc để cùng chung tay xây dựng vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định và phát triển.

Đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ giữa Vùng và Ban Dân vận 4 tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và cấp ủy chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trong tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; tổ chức chặt chẽ, chu đáo, có sức lan tỏa trên địa bàn 10 xã của 8 huyện, thành phố, tỉnh Kiên Giang và Cà Mau; Tổ chức tốt các hoạt động dân vận, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị là lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn trên biển do vậy phải xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm pháp luật, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Cùng với đó phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy tốt các mô hình, cách làm hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời nghiên cứu, vận dụng các cách làm mới, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa phương; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biển Tây Nam;...