Chiều 10/3, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2025-2026. Lễ ký kết cũng được kết nối trực tuyến với Viện Kiểm sát nhân dân tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện hướng đến 65 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2025).
Ngày 14/2, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Đức Thái cho biết, đơn vị vừa triển khai Quyết định số 15/QĐ-VKSTC, ngày 6/2/2025, của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Kiều Hoài Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 16/2/2025.
Chiều 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị triển khai công tác năm 2025 của ngành Kiểm sát nhân dân chiều nay, 19/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp tăng cường năng lực cho Ngành, nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm về kinh tế, chức vụ, với tinh thần chủ động "từ sớm, từ xa".
Chiều 19/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2025. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu trong toàn ngành.
Làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sáng 3/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành Kiểm sát cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra; đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Sáng 3/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
Ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.
Sáng 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Dự lễ và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Anh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tại Phủ Chủ tịch, sáng 16/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, trên cương vị công tác mới, đồng chí Hồ Đức Anh cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chiều 26/8, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Chiều 11/7, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Chiều 15/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Sáng 7/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho 5 đồng chí. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch kiểm sát viên của ngành kiểm sát.
Chiều 25/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, một trong những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Ngành Kiểm sát cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra trường hợp bị oan, sai trong tố tụng hình sự; không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, tạo điều kiện, môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Chiều 25/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thứ ba, ngày 21/11/2023, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 17 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, năm 2023, trong bối cảnh tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, án kinh tế, tham nhũng có tính chất nghiêm trọng, toàn ngành kiểm sát nhân dân đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 98.466 vụ án hình sự, tăng 20,4% so với năm 2022.
Chiều 31/7, Đoàn Kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì hội nghị.
Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1111/CV-VKS-P2 ngày 17/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam trả lời đơn của ông Phạm Văn Hà, nội dung chính như sau:
Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu tham luận "Cải tiến lề lối làm việc của các cấp công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Một bản án đã tuyên gần 20 năm, nhưng chưa thể thi hành án do có nhiều tình tiết thiếu thuyết phục. Cho dù người phải thi hành án đã nhiều năm khiếu nại, đề nghị tái thẩm; cũng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều của những cán bộ, đại diện tổ chức liên quan, nhưng đều không đi đến kết luận cuối cùng...
Sáng 28/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1328/PC-C02-P1 ngày 8/9/2022 của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về việc bà Nguyễn Thị Sương trình báo ông Vũ Hoàng Sơn (địa chỉ: 17/4 Chu Mạnh Trinh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đánh giá của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mặc dù tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng về tổng thể, Việt Nam là đất nước an ninh, an toàn so với mặt bằng chung trên thế giới.
Thứ ba, ngày 8/11/2022, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 16 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.