Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp với Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ dâng hoa lên tượng đài Bác được đặt trong khuôn viên nhà trường.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện trường Hồ Chí Minh, kiều bào và du học sinh tại lễ dâng hoa.
Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện trường Hồ Chí Minh, kiều bào và du học sinh tại lễ dâng hoa.

Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ; tập thể giáo viên, học sinh Trường 14; đại điện du học sinh và đại diện cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống ở Mông Cổ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhất là khi quốc ca Việt Nam được tấu lên giữa Thủ đô nước bạn.

Dưới trời tuyết, nhiệt độ 00C, nhưng tất cả người tham dự buổi lễ đều có thể cảm nhận được không khí ấm áp từ tình hữu nghị của hai đất nước Việt Nam-Mông Cổ, cũng như những tình cảm, sự trân trọng của người dân Mông Cổ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Doãn Khánh Tâm đã giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng trên thế giới.

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam-Mông Cổ.

Đại sứ bày tỏ sự cảm ơn đối với phía nhà trường nói riêng và Chính phủ, nhân dân Mông Cổ nói chung về những tình cảm tốt đẹp dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như với đất nước và con người Việt Nam.

Thầy Hiệu trưởng E. Gungaajav bày tỏ niềm tự hào của nhà trường khi được mang tên Hồ Chí Minh, biểu tượng hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đồng thời, cảm ơn phía Việt Nam và Đại sứ quán luôn quan tâm về mọi mặt, góp phần quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy trò nhà trường tiếp tục đạt thành tích trong sự nghiệp trồng người, cũng như triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ.

Tại buổi lễ, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ múa áo dài và hát bằng tiếng Việt, các tác phẩm hội họa, thơ ca của các cháu học sinh nhà trường ca ngợi Bác Hồ và đất nước Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Đại sứ Doãn Khánh Tâm tặng phần thưởng cho học sinh đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi.

Trong bầu không khí xúc động và thắm tình hữu nghị, Đại sứ Doãn Khánh Tâm cùng lãnh đạo trường đã trao nhiều phần thưởng cho các cháu học sinh đã đoạt giải xuất sắc trong Cuộc thi viết, vẽ, hát và làm video clip về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người Việt Nam, được nhà trường tổ chức từ ngày 19/4/2023.

Nhân dịp này, Đại sứ Doãn Khánh Tâm cũng thay mặt một Doanh nghiệp Việt Nam chuyên kinh doanh vận tải logistics lâu năm với thị trường Mông Cổ (Công ty vận tải đường sắt Ratraco), chuyển tới nhà trường phần quà tài trợ có ý nghĩa của doanh nghiệp.