Đẩy mạnh hợp tác giữa Báo Nhân Dân và cơ quan báo chí của Bỉ

NDO - Chiều 27/10, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tiếp Ngài Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
0:00 / 0:00
0:00

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Karl Van Den Bossche tới thăm Tòa soạn.

Tại buổi tiếp, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu Báo Nhân Dân là một trong những cơ quan báo chí quan trọng nhất trong hệ thống báo chí Việt Nam, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Hiện Báo Nhân Dân có cơ quan thường trú tại 6 quốc gia, gồm: Pháp, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Với sự ra đời và phát triển của ấn phẩm tiếng Pháp trên báo điện tử, Báo Nhân Dân là một trong số ít cơ quan báo chí của Việt Nam tập trung đưa thông tin về đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng Pháp ngữ cũng như làm cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng rộng lớn này.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Báo Nhân Dân và cơ quan báo chí của Bỉ ảnh 1
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã có những bước nhảy vọt mạnh mẽ và được đánh giá là hình mẫu về chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan báo Đảng.

Ngoài các ấn phẩm truyền thống, Báo Nhân Dân đang tập trung phát triển nội dung trên các nền tảng số, đồng thời tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để tiếp cận nhiều đối tượng bạn đọc, đặc biệt là độc giả trẻ.

Về phần mình, Đại sứ Karl Van Den Bossche cảm ơn Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã dành thời gian tiếp đón cũng như chia sẻ nhiều thông tin về sự phát triển của Báo Nhân Dân thời gian qua.

Ngài Đại sứ cho rằng, trong thời gian Covid-19 bùng phát, đại dịch đã "ngắt kết nối" giữa con người và cuộc sống thực tế. Trong bối cảnh đó, công chúng càng hiểu rõ hơn giá trị của những thông tin chính xác, chính thống và kịp thời. Tuy nhiên, không ít thông tin không đúng sự thật đang lan truyền trên thế giới. Đây là thách thức không nhỏ đối với cuộc chiến chống tin giả của các chính phủ nói chung và của các cơ quan báo chí nói riêng.

Có cùng quan điểm với Ngài Đại sứ, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, Báo Nhân Dân đang đẩy mạnh các nội dung chuyên sâu, cung cấp góc nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết cho bạn đọc về nhiều vấn đề thời sự. Chuyên mục Kiểm chứng thông tin của Báo cũng đang hoạt động hiệu quả và thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Báo Nhân Dân và cơ quan báo chí của Bỉ ảnh 2
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí của châu Âu có thể mở rộng hợp tác và thường xuyên trao đổi nghiệp vụ báo chí hơn nữa.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tin tưởng cơ quan báo chí của hai quốc gia còn có rất nhiều nội dung có thể chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau như về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu...

Ngài Đại sứ nhất trí quan điểm của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đồng thời đề nghị hai bên duy trì liên lạc, trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.