Dự buổi tiếp, về phía Báo Nhân Dân có các đồng chí: Phạm Song Hà, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội; Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông. Về phía Đại sứ quán Ấn Độ, có ông Aakash Wankhade, Bí thư thứ nhất.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam-Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026) và 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2026), đánh dấu một mốc phát triển quan trọng của quan hệ song phương.
Tại buổi tiếp, giới thiệu những nét khái quát về Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, với bề dày truyền thống 75 năm, Báo Nhân Dân đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống báo chí của đất nước, là diễn đàn rộng rãi của nhân dân với phương châm "Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân". Từ năm 2021 đến nay, Báo đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thông qua thực hiện Chiến lược chuyển đổi số để phát triển thành cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực tại Việt Nam.
Trong bối cảnh báo in tại Ấn Độ vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ bất chấp những thách thức của kỷ nguyên số, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan báo chí lớn tại Ấn Độ trong chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ làm báo.
Về phần mình, Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với Báo trong công tác thông tin về quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tại cuộc làm việc, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Tshering W. Sherpa đã trao đổi và thảo luận về một số nội dung hợp tác cụ thể: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn cho nhà báo Việt Nam tại Ấn Độ về kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và đặc biệt là công nghệ truyền thông; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển báo chí trong kỷ nguyên số, ứng dụng các công nghệ mà Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới trong làm báo; xây dựng chuyên trang về quan hệ song phương trên nền tảng số và báo in nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước...
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và Đại sứ Tshering W. Sherpa khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy và hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác nêu trên bằng những hành động cụ thể, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên tầm cao mới.