Việt Nam - Ấn Độ hướng tới đối tác kinh tế toàn diện

Ngày 10/3 vừa qua, Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Một phiên họp trong Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ”.
Một phiên họp trong Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ”.

Đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia hai nước trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn mới.

Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016 - 2026) và 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972 - 2026), đánh dấu một chặng đường phát triển quan trọng của quan hệ song phương.

Chương trình hội thảo gồm hai phiên chuyên đề, tập trung thảo luận cả thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Phiên thứ nhất phân tích bức tranh thương mại song phương, những nút thắt còn tồn tại cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái cấu trúc mạnh mẽ. Phiên thứ hai hướng đến thảo luận khả năng xây dựng một khuôn khổ Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, Việt Nam và Ấn Độ đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy, ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 16,5 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Hai nền kinh tế được đánh giá có nhiều lợi thế bổ trợ lẫn nhau, mở ra cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư và dịch vụ chất lượng cao.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Tshering W. Sherpa nhấn mạnh, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Ấn Độ và luôn được dành sự ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của New Delhi. Theo Đại sứ, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm và mở rộng đầu tư tại Ấn Độ, trong khi nhiều tập đoàn công nghiệp lớn của Ấn Độ cũng đang cân nhắc tăng cường hiện diện tại Việt Nam. Các lĩnh vực tiềm năng được cân nhắc bao gồm hạ tầng cảng biển, năng lượng, công nghệ thông tin và đường sắt. Đại sứ cũng cho rằng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động và cạnh tranh chiến lược gia tăng, việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ mang ý nghĩa thương mại đơn thuần mà còn góp phần nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời củng cố nền tảng cho an ninh và phát triển của mỗi quốc gia.

Dù hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, song theo PGS, TS Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, những số liệu này vẫn chưa tương xứng với chiều sâu của quan hệ chính trị cũng như tiềm năng phát triển của mỗi bên. “Dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng xanh, kết nối hạ tầng và xây dựng các chuỗi cung ứng mới”, ông Tuấn nhấn mạnh. Để hướng tới một khuôn khổ Đối tác kinh tế toàn diện, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, hai bên cần xem xét trên ba phương diện chính là cấu trúc kinh tế và tính bổ trợ giữa hai nước, an ninh kinh tế và tự chủ chiến lược, khu vực và liên khu vực.

Những trao đổi tại hội thảo cho thấy Việt Nam và Ấn Độ đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng tầm hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới. Với nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, cùng các lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế, việc hướng tới một khuôn khổ đối tác kinh tế toàn diện được kỳ vọng sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong những năm tới.