ND - Ngày 19-12, tại Hà Nội, đã diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Di sản văn hóa Việt Nam. Ðến dự, có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Về dự đại hội có 148 đại biểu đại diện cho gần 3.000 hội viên của các chi hội, liên chi hội thành viên trong cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ I, PGS, TS Ðỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực hội đọc báo cáo tổng kết hoạt động của hội từ năm 2004 đến 2009 và phương hướng nhiệm kỳ 2009-2014. Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp mới thành lập, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam có tâm huyết với di sản văn hóa và mong muốn đóng góp vào công cuộc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản của dân tộc, trong nhiệm kỳ qua, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trong các hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hội đã từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, thành lập chín ban chuyên môn, xây dựng Ðiều lệ hội và đã được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt; đồng thời triển khai tạo dựng cơ sở vật chất, phương tiện điều kiện hoạt động của hội với sự giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác xây dựng hội cơ sở cũng được đẩy mạnh, từ 579 hội viên khi mới thành lập, đến nay Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã có gần 3.000 hội viên, sinh hoạt tại 90 tổ chức hội ở bốn hội cấp tỉnh, thành phố, hai liên chi hội, 82 chi hội và hai hội viên tập thể. Hội cũng đã phát hành Tạp chí Thế giới Di sản, cơ quan ngôn luận của hội, theo định kỳ mỗi tháng một số và xây dựng được trang thông tin điện tử www.hoidisan.vn. Về chuyên môn, bước đầu hội đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp các địa phương, cơ quan tổ chức các sự kiện liên quan đến công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và phản biện xã hội về di sản văn hóa; tổ chức ba hội thảo khoa học lớn nhằm làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, kiến nghị nhiều giải pháp chuyên môn; giúp Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 23-11 hằng năm là Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Ban Chấp hành hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp hợp lý, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể cho các ban chuyên môn; nâng cao chất lượng Tạp chí Thế giới Di sản và trang thông tin điện tử của hội; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và hoạt động của hội cơ sở; tiếp tục chuẩn bị và vận động thành lập Quỹ Di sản văn hóa, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về di sản và Trung tâm giám định cổ vật và thúc đẩy hơn nữa những hoạt động phản biện xã hội trong lĩnh vực di sản văn hóa; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị đã biểu dương Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã nỗ lực, vượt khó trong giai đoạn mới thành lập và bước đầu đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động theo nguyên tắc tổ chức: tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, hội đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ di sản văn hóa. Hội cần đẩy mạnh và nâng cao hơn công tác phản biện, giải quyết hài hòa những nhiệm vụ đề ra giữa bảo tồn và tôn tạo, trực tiếp tham gia về chuyên môn trong những công việc liên quan đến di sản; tăng cường vai trò của hội trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, mở rộng những hình thức hoạt động và tham gia tích cực hơn vào một số dự án lớn về di sản văn hóa.
Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến và thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ hội, thông qua Nghị quyết đại hội về phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ (2009-2014) và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 59 người. GS, TSKH Lưu Trần Tiêu tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; PGS, TS Ðỗ Văn Trụ được bầu là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký hội cùng hai Phó Chủ tịch là: GS, TS Phạm Mai Hùng và TS Ðặng Văn Bài.