Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146. Ảnh: TTXVN

Tăng cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế

Tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 146, diễn ra tại Bahrain, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường đối thoại, hợp tác, tìm biện pháp hòa bình cho tranh chấp và giải quyết thách thức toàn cầu.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch IPU Duarte Pacheco bên lề Đại hội đồng IPU-146 tại Bahrain. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam tích cực tham gia hoạt động của IPU

Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 146 ở Manama (Bahrain), ngày 12/3, tại cuộc gặp Chủ tịch IPU Duarte Pacheco, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu bật vai trò IPU trong tăng cường hợp tác nghị viện hướng tới mục tiêu chung về hòa bình, dân chủ và thịnh vượng.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho IPU 144 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Bali. (Ảnh: Quốc hội Indonesia)

Vận động nghị viện thế giới hành động chống biến đổi khí hậu

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 144 (IPU 144) và các hội nghị liên quan sẽ diễn tại Nusa Dua, Bali của Indonesia từ ngày 20 đến 24/3/2022. Chủ đề của Đại hội đồng năm nay là “Hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 - Vận động Nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu”.