Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu.

Thành công của Đại hội đồng AIPA 41 thể hiện sự chủ động thích ứng và năng lực tổ chức của Quốc hội Việt Nam

Cùng với thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2020 của Việt Nam như Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành công của Đại hội đồng (ĐHĐ) AIPA 41 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì họp báo. Ảnh: DUY LINH

Thành công của Đại hội đồng AIPA 41 góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cùng với thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2020, thành công của Đại hội đồng AIPA 41 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia AIPA 41 Vũ Hải Hà phát biểu tại phiên họp.

Ban Thư ký Quốc gia AIPA 41 họp trực tuyến với Ban Thư ký nghị viện thành viên

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến sắp tới, chiều nay, 17- 8, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia AIPA 41 phối hợp Ban Thư ký AIPA tổ chức họp trực tuyến với Ban Thư ký các nghị viện thành viên AIPA để trao đổi thống nhất các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng AIPA 41.