Đại hội đại biểu Hội Nam y Việt Nam lần thứ II sắp diễn ra tại Hà Nội

NDO - Vào ngày 15/9 tới, Đại hội đại biểu Hội Nam y Việt Nam lần thứ II sẽ được tổ chức tại Khách sạn La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng nghìn hội viên ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Nam y Việt Nam tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai công tác hội năm 2022.
Hội Nam y Việt Nam tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai công tác hội năm 2022.

Hội Nam y Việt Nam được thành lập ngày 17/3/2017 theo quyết định của Bộ Nội vụ. Trong 5 năm vừa qua, Hội đã phát triển 42 Chi hội Nam y trực thuộc với 2.250 hội viên, 9 ban chuyên môn, 2 ban đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và một số đơn vị trực thuộc như Viện Nghiên cứu phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam, Tạp chí Sức khỏe Việt.

Trong đại dịch Covid-19, Hội Nam y Việt Nam đã chủ động phối hợp với nhiều tổ chức xã hội và địa phương thực hiện các hoạt động tình nguyện, nhân đạo như: quyên góp mua vaccine Covid-19; tổ chức chuyến xe nghĩa tình; quyên góp hơn 300 tấn rau, củ, quả và lương thực với tổng số tiền đóng góp năm 2021 lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội cũng tổ chức hỗ trợ đồng bào miền trung chịu ảnh hưởng bão lũ, thường xuyên tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh bằng thuốc nam miễn phí cho người dân tại các địa bàn trên khắp cả nước.

Trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nam y Việt Nam lần thứ II, Thầy thuốc Ưu tú, Lương y, Dược sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đoàn cho biết: “Kế thừa và phát huy tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” của Thiền sư Tuệ Tĩnh, Hội Nam y Việt Nam sẽ hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng hiện đại và hiệu quả. Hội cũng chú trọng phát huy ý chí, năng lực trí tuệ của các Hội viên trong công tác nghiên cứu khoa học, một số đề tài về thuốc Nam trong phòng và hỗ trợ điều trị sau Covid-19 được Hội đồng Khoa học thẩm định để ứng dụng vào thực tiễn.

Ngoài ra, Hội Nam y Việt Nam cũng tập trung phát huy tiềm năng của các lương y trẻ và tâm huyết, đoàn kết quyết tâm xây dựng thương hiệu Nam y Việt Nam ngày càng vững mạnh, thích ứng với bối cảnh hội nhập toàn diện với thế giới”.