Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

NDO - Ngày 16/9, tại thành phố Đông Hà, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2022, tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị khóa XIII.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị khóa XIII.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, phần thưởng cao quý được Chủ tịch nước trao tặng cho tuổi trẻ Quảng Trị vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2022.

Đại hội lần này của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, có sự tham dự 200 đại biểu chính thức đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của hơn 40.203 đoàn viên và 129.943 thanh niên trong toàn tỉnh.

Diễn văn khai mạc Đại hội khẳng định, đóng góp chung vào thành quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh; nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên đã góp phần làm rạng danh quê hương Quảng Trị, đất nước Việt Nam.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, với sự đoàn kết, nỗ lực của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng thông qua việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các bài lý luận chính trị, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Trị, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đầy nhiệt huyết, có hoài bão và khát vọng vươn lên, có lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hoá, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý. Đại hội lần này xác định 8 chương trình, đề án trọng tâm và 3 lĩnh vực trọng tâm đột phá để phát triển.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư khóa mới. Bà Trần Thị Thu tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027; các ông Mai Văn Nam, Phạm Xuân Khánh tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.