Hà Giang phấn đấu đến năm 2027 triển khai 2.000 sáng kiến của đoàn viên, thanh niên

NDO - Ngày 7/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang, lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã biểu quyết, thông qua các chỉ tiêu đến năm 2027, trong đó chỉ tiêu quan trọng là có 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới.

Hà Giang có hơn 220 nghìn đoàn viên, thanh niên, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực trẻ, có năng lực, trình độ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành đạt và vượt 12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: Giới thiệu cho đảng gần 13 nghìn đoàn viên ưu tú để kết nạp 7.125 đảng viên mới; xây dựng được 193 mô hình giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; giúp đỡ hơn 6.000 thanh niên thoát nghèo; giới thiệu việc làm cho gần 13 nghìn đoàn viên, thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Hà Giang Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu nhi; xung kích đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang biểu dương những kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, cần nâng cao hoạt động của các cấp bộ Đoàn, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh, thiếu niên.

Các cấp bộ Đoàn cần tham gia hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình của tỉnh như cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số. Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nhất là các chi đoàn tại cơ sở. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 34 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Giang khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 10 đồng chí; bầu chức danh Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI được tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang khóa XVII (nhiệm kỳ 2022-2027).