Đại học Đồng Tháp khai giảng năm học mới

Chủ đề năm học 2022-2023 của Đại học Đồng Tháp là “Đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh” thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm “biến các thách thức thành cơ hội”, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Đại học Đồng Tháp khai giảng năm học mới

Sáng 28/10, Trường đại học Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh”.

Năm học 2021-2022, tập thể lãnh đạo, viên chức Trường đại học Đồng Tháp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, linh hoạt tổ chức hoạt động dạy và học thích ứng với dịch Covid-19, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Trong năm học qua, tập thể sư phạm và người học của trường đã nỗ lực làm việc để góp phần với thành tích chung trên tất cả lĩnh vực công tác với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đại học Đồng Tháp đã nhận chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục thêm 6 chương trình đào tạo; hoàn thành kiểm định trường chu kỳ 2 và khảo sát kiểm định mới 7 chương trình đào tạo.

Trường được xếp hạng thứ 15 trên tổng số các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI và xếp hạng 53 trong danh sách 180 trường đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics…

“Chủ đề năm học 2022-2023 của trường là “Đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh” thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm “biến các thách thức thành cơ hội”, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp nhấn mạnh.

Năm học 2022-2023, Đại học Đồng Tháp đón 2.812 tân sinh viên, nâng tổng số học viên, sinh viên ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng lên gần 10.000 học viên, sinh viên.

Đại học Đồng Tháp khai giảng năm học mới ảnh 1

Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp trao học bổng cho sinh viên nhà trường

Đại học Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số các lĩnh vực hoạt động; tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển và các chuyên ngành đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài, đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng và văn hóa nhà trường với triết lý giáo dục “Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập”…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu biểu dương những kết quả mà trường đạt được trong năm học qua và đánh giá cao chủ đề năm học 2022-2023, rất phù hợp với mục tiêu, định hướng chung của tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn tập thể lãnh đạo, viên chức và sinh viên nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, khu vực và cả nước.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã dành tặng các suất học bổng nhằm động viên, khuyến khích sinh viên học tập tốt hơn với số tiền được trao tặng trong chương trình là 290 triệu đồng.

Nhà trường cũng đã trao tặng 101 suất học bổng trị giá 101 triệu đồng cho sinh viên vượt khó học tốt trong năm học 2021-2022; trao tặng học bổng 10 triệu đồng cho tân thủ khoa toàn trường khóa tuyển sinh năm 2022 và 27 suất học bổng cho tân thủ khoa các ngành.

Dịp này, 3 tập thể và 21 cá nhân của Trường đại học Đồng Tháp vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Trong khuôn khổ khai giảng năm học mới, trường còn tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng với chủ đề “Sinh viên Đại học Đồng Tháp - Sáng tạo, hội nhập”, hoạt động không gian Văn hóa Nam Bộ - Sáng tạo trẻ.