* Cao Ủy phụ trách Giao thông vận tải của EU B.Bun cho biết, EU đang xem xét nới lỏng hạn chế các chuyến bay đối với hãng hàng không I-ran Air và đây là “ưu tiên hàng đầu”. EU muốn mở rộng việc tiếp cận của các hãng hàng không châu Âu với nền kinh tế 400 tỷ USD của I-ran. Theo bà Bun, các cuộc thanh sát hoạt động hàng không EU dự định sẽ bắt đầu vào tháng tới nhằm dọn đường cho việc tăng các tuyến giao thông hàng không giữa I-ran và châu Âu.
* Trong khuôn khổ Hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra ở Mỹ, Thống đốc Ngân hàng trung ương I-ran V.Xép chỉ trích Mỹ và EU không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân giữa Tê-hê-ran với nhóm P5+1. Ông V.Xép cho rằng Mỹ và EU "gần như không làm gì" để giúp I-ran tiếp cận hệ thống tiền tệ quốc tế.
* Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ A.Đa-vu-tô-glu và Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế với lĩnh vực ưu tiên là ngân hàng. I-ran thúc đẩy giao thương với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này cho rằng có quá ít các thỏa thuận thương mại mới được thực hiện kể từ khi các lệnh trừng phạt kinh tế I-ran được dỡ bỏ.
* Cùng ngày, Thiếu tướng C.Xô-lây-ma-ni, Chỉ huy các hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran đã bất chấp lệnh cấm đi lại quốc tế để thực hiện chuyến thăm Nga nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga về cuộc khủng hoảng Xy-ri cũng như việc chuyển giao tên lửa đất đối không S-300 của Nga cho I-ran. Trong khi đó, điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri bày tỏ quan ngại trước các thông tin về chuyến thăm Nga của ông Xô-lây-ma-ni, cho rằng ông đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ khi các lệnh cấm đi lại vẫn có hiệu lực.