Dạ Trạch vào mùa quả chín

Dạ Trạch vào mùa quả chín

Với thời gian làm vườn chưa nhiều, nhưng anh Trần Xuân Vọng, thôn Ðức Nhuận, lại nổi lên ở Dạ Trạch là người khá thành đạt. Nhìn ngôi nhà bốn tầng mới xây, ai cũng nghĩ chủ nhân ngôi nhà này phải là người buôn bán, kinh doanh lớn. Nhưng không phải vậy, từ nghề làm vườn, anh Vọng đã xây được nhà (hết 300 triệu đồng), mua sắm các vật dụng đắt tiền, nuôi hai con ăn học. Tết về, được sống trong ngôi nhà mới, anh Vọng phấn khởi kể:

- Tôi đã trải qua nhiều nghề như chạy xe ô-tô bắc-nam, bốc hàng thuê ở các chợ đầu mối của Hà Nội, nhưng cuối cùng lại trở về quê lập nghiệp.

- Tại sao anh lại chọn nghề làm vườn?

- Duyên do là tôi có một anh bạn ở xã Tân Dân (Khoái Châu) làm vườn từ nhiều năm nay, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Trong khi đồng đất ở Dạ Trạch màu mỡ hơn Tân Dân nhiều, tại sao mình không làm được như thế. Từ ý nghĩ đó cùng với sự giúp đỡ của bạn, tôi về quê thuê đất trồng cây ăn quả.

Năm 2003, anh Vọng bắt đầu thuê đất trồng cam đường Canh và đến nay vườn cam của anh lên tới 1,6 mẫu. Anh Vọng cho biết: Ðến nay, cây cam đường Canh vẫn cho hiệu quả kinh tế cao nhất so các loại cây ăn quả khác. Nhưng trồng cam đường Canh khó hơn nhiều so cây khác, đòi hỏi sự chăm sóc và tác động rất lớn của con người. Cũng trồng cam đường Canh ở vùng này, nhưng vẫn có vườn sai quả và có vườn thưa thớt. Năm 2005, trừ các chi phí, tôi có lãi 125 triệu đồng. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng của mưa đá, nhưng vườn cam của gia đình tôi vẫn đạt gần 7-8 tấn. Mặc dù chưa đến Tết, nhưng tôi đã bán cả vườn cho thương lái với giá 23 nghìn đồng/kg, chắc chắn có lãi hơn 100 triệu đồng.

Theo đồng chí Ðặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Dạ Trạch, trên địa bàn xã hiện có 54 trang trại; trong đó có 14 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 40 trang trại đạt tiêu chí của tỉnh; chủ yếu là trang trại tổng hợp và cây ăn quả. Dạ Trạch hiện là xã có số lượng trang trại nhiều nhất so các xã khác của tỉnh Hưng Yên. Ðến nay, xã có 234 ha/276,36 ha canh tác  trồng cây ăn quả đặc sản; trong đó hơn 35 ha cam đường Canh cho thu nhập 180 triệu đồng/ ha; hơn 60 ha bưởi Diễn (hơn 100 triệu đồng/ha), 60 ha cam Vinh (110-120 triệu đồng/ha). Năm 2006, giá trị sản xuất trên một ha canh tác của xã đạt hơn 85 triệu đồng/ha; tổng thu nhập toàn xã đạt 30 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu từ trồng cây ăn quả chiếm hơn 10 tỷ đồng.

Từ năm 1993, xã đã có phương án cho nhân dân nhận ruộng theo quy hoạch hai vùng cao và trũng. Ðảng ủy xã mạnh dạn ra hẳn một Nghị quyết về tăng thời gian đấu thầu diện tích đất công điền từ năm năm lên 20 năm, đi trước chủ trương của UBND tỉnh về vấn đề này hai năm. Sau khi chia ruộng, cán bộ, đảng viên dám nhận về mình những mảnh ruộng ở vùng đất xấu, đất ngập lụt mà dân bỏ ra, hoặc không làm. UBND xã vận động bà con vượt đất trũng tạo vườn trồng cây ăn quả. Từ thành công của hơn mười mô hình ban đầu, phong trào dồn đổi ruộng đất lập vườn, lập trang trại trồng cây ăn quả lan ra toàn xã. Chủ tịch UBND xã Ðặng Văn Dương cho rằng: "Với nông dân, trăm nghe không bằng một thấy, cán bộ, đảng viên làm trước đạt hiệu quả kinh tế cao sẽ tác động mạnh đến suy nghĩ, hành động của người dân. Người này học hỏi kinh nghiệm của người kia, vì thế kinh tế trang trại phát triển mạnh, đặc biệt là trồng cây ăn quả đặc sản. Ðể thu hút "thương lái" về địa phương thu mua nông sản, UBND xã không thu bất cứ một loại phí nào. Xe ô-tô có thể đến đầu bờ ruộng, trực tiếp thu mua nông sản với người dân. Chính vì vậy, vào dịp giáp Tết, số lượng xe ô-tô về Dạ Trạch có ngày lên đến hàng trăm lượt xe".

Tại xã Dạ Trạch hiện có sự chuyển dịch cơ cấu lao động rõ rệt. Xã có khoảng 400 người đang đi làm thuê, buôn bán tại Hà Nội. Họ không làm ruộng mà cho các hộ khác thuê lại làm vườn. Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Dạ Trạch Phạm Quý Dương kể: Ngay cả nghề làm vườn đã có sự phân hóa rõ rệt. Những người chuyên chú làm vườn, chịu đầu tư, có kiến thức thì đều có nguồn thu nhập cao, đến hàng trăm triệu đồng/năm. Những hộ làm vườn khác làm theo kiểu thấy người khác làm mình cũng làm nhưng không có kiến thức, kinh nghiệm, không đầu tư bài bản thì đều thất bại, hoặc đạt mức thu rất thấp. Số hộ không có khả năng làm vườn sẽ chuyển sang ngành nghề, dịch vụ khác. Xã hiện có 1.140 hộ, thì số hộ có mức thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng/năm chiếm tới gần 100 hộ. Ðối với người làm vườn thực thụ ở Dạ Trạch bao giờ cũng "thèm đất" để làm giàu.

CÁCH Hà Nội không xa, chừng hơn 20 km, Dạ Trạch vùng đất nổi tiếng có đền thờ Tiên Dung - Chử Ðồng Tử đang ngày càng đổi thay. Dạ Trạch hấp dẫn với du khách thập phương còn bởi vẻ đẹp của những vườn cây trái sum suê. Dạ Trạch những ngày này đương vào mùa quả chín.

Có thể bạn quan tâm