Về tham gia, cùng chung vui ngày hội bên bờ hồ trung tâm thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh thơ mộng, rợp cờ đỏ năm nay có hơn 800 diễn viên, nghệ nhân dân gian và hàng nghìn người dân, du khách trong, ngoài nước. Sau lễ khai mạc hùng tráng, là các màn trình diễn đa sắc màu văn hóa, rộn rã âm thanh các loại hình nhạc cụ, dân ca, nghề truyền thống, trò chơi dân gian, làm tái hiện cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc, điển hình như lễ hội “cầu mưa”, “mừng nhà mới”, “mừng cơm mới” … của người Ê đê, Chăm’H Roi, Ba Na…
Lần đầu tiên xem ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Yên, chị Trần Thị Lệ Dung, du khách đến từ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phấn khởi, nói: “Là người con của quê hương Phú Yên, thì đây là dịp rất may mắn tôi vinh dự được biết và hiểu một số nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà; trong đó tôi tâm đắc và thích thú nhất là nghề dệt thổ cẩm và đan lát truyền thống…”.
“Những ngày này đã tạo ra nhiều cảm xúc khó tả, cuốn hút hàng nghìn người tập trung về đây, đặc biệt là đồng bào các dân tộc anh em. Họ phấn khởi, tự hào xem các nghệ nhân của dân tộc mình trình diễn đủ loại hình văn hóa và thi đấu thể thao, tạo nên một không gian đa sắc màu. Về phía huyện Sông Hinh, chúng tôi mang đến ngày hội lần này nhiều nét văn hóa đặc trưng riêng qua phần trình diễn của 168 nghệ nhân, gồm chương trình nghệ thuật dân gian, lễ hội “cúng bến nước”, trò chơi dân gian, mô hình trại Nhà dài của người Ê Đê, bốn món ẩm thực và các môn thể thao truyền thống”, ông Phan Thanh Quyền, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên chia sẻ niềm vui.
Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động trưng bày tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; triển lãm mỹ thuật về “Đất nước, con người Phú Yên”; trình diễn trang phục, nghề truyền thống các dân tộc; thi đấu các môn thể thao, văn hóa truyền thống… đã làm nức lòng người xem đến từ mọi miền đất nước và du khách nước ngoài. Ông Phan Thanh Quyền cho biết thêm, chúng tôi thấy vui nhất là ngày hội năm nay có rất nhiều đoàn khách ở các tỉnh khác đến, đặc biệt là du khách đến từ các nước Anh, Pháp, Đức… Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tất cả họ cảm thấy rất thú vị và thích các loại hình văn hóa của các dân tộc tỉnh Phú Yên nói riêng, Việt Nam nói chung.
Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Yên diễn ra đến hết ngày 30-6, nhằm giới thiệu đậm nét vẻ đẹp truyền thống văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc của 31 dân tộc anh em đoàn kết đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Theo ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, đây còn là dịp để các đơn vị, địa phương, các nghệ nhân giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, góp phần ngày càng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quảng bá các loại hình du lịch tỉnh Phú Yên …