Đà Nẵng vinh danh các nghệ sĩ cống hiến vì di sản thành phố

NDO -

NDĐT- Chiều 21-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và gặp mặt, vinh danh các nghệ sĩ, nghệ nhân được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019. Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Đà Nẵng vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Các Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh, chiều 21-11.
Các Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh, chiều 21-11.

Đây là dịp để thành phố động viên, khích lệ các nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật; đồng thời phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của những người làm công tác di sản văn hóa, động viên các tầng lớp xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Năm 2019, trong 391 nghệ sĩ của cả nước được Chủ tịch nước ký các quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Đà Nẵng có một nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Văn Hùng là tác giả của nhiều bộ phim tài liệu xuất sắc được trình chiếu trên sóng truyền hình quốc gia, như: Người giữ Thành Hà Nội, Con mắt còn có đuôi, Sông núi khắc tên, Trang đời huyền thoại, Nhớ Đảo, Một tấm gương – một tấm lòng, Người cháu gái cụ Phan… Ngoài ra, ông đã đoạt hơn 20 giải thưởng ở Trung ương, trong đó có năm huy chương vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc, hai giải nhất Báo chí toàn quốc, ba giải B Báo chí quốc gia, bốn giải Cánh Diều của Hội Điện ảnh Việt Nam… Mới đây, ông cùng ê-kíp làm phim của Đài PT-TH Đà Nẵng ra mắt bộ phim tài liệu “Sóng cửa Hàn” nói về cuộc chiến của quân, dân Việt Nam đánh trả quân xâm lược Pháp vào năm 1858.

Ba nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, gồm: Nguyễn Thị Thanh Tiền, Tô Văn Kỳ và Hồ Đức Dũng (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh).

Trong 561 nghệ nhân của cả nước được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Đà Nẵng có hai nghệ nhân nhận được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, là nghệ nhân Trịnh Công Sơn và nghệ nhân Trịnh Kim Hà.