Đà Nẵng tuyên dương học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương

NDO - Ngày 14/8, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vừa giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng Bằng khen và tiền thưởng cho học sinh Lê Ngọc Bảo Anh. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng Bằng khen và tiền thưởng cho học sinh Lê Ngọc Bảo Anh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đó, Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 do Trung Quốc đăng cai tổ chức theo hình thức thi trực tuyến vào ngày 20/5/2023, có 1.471 học sinh thuộc 36 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 9 trong 36 đoàn dự thi với 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Trong đó, học sinh Lê Ngọc Bảo Anh đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng đã xuất sắc đoạt Huy chương Đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng và biểu dương kết quả học sinh Lê Ngọc Bảo Anh và các thầy cô giáo đã đạt được tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023

Thành tích trên là kết quả của quá trình lao động, học tập miệt mài của học sinh; sự tận tâm, tận lực của các thầy cô giáo; không chỉ có ý nghĩa đối với riêng cá nhân học sinh, gia đình, nhà trường mà còn là niềm tự hào đối với ngành Giáo dục của thành phố.

Chủ tịch thành phố mong muốn cá nhân em Bảo Anh tiếp tục cố gắng trong học tập, chinh phục những đỉnh cao tri thức mới, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng tiếp tục dành sự quan tâm cho công tác đầu tư giáo dục mũi nhọn trong thời gian tới.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của học sinh và giáo viên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen và tiền thưởng 60 triệu đồng cho cá nhân em Lê Ngọc Bảo Anh và 28 triệu đồng cho nhóm giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng, giảng dạy, hướng dẫn trực tiếp cho em Bảo Anh.