Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu toàn thành phố

NDO - Tại chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vinh danh, khen thưởng 190 học sinh nhận Giải thưởng “Học sinh giỏi xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2022-2023. Đây là phần thưởng của thành phố nhằm khen tặng và động viên các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã phấn đấu học tập và rèn luyện đạt kết quả toàn diện.
0:00 / 0:00
0:00
190 học sinh Đà Nẵng xuất sắc nhận Giải thưởng “Học sinh giỏi xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2022-2023. (Ảnh: ANH ĐÀO)
190 học sinh Đà Nẵng xuất sắc nhận Giải thưởng “Học sinh giỏi xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2022-2023. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sáng 30/5 tại Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi và trao giải thưởng “Học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu” năm học 2022-2023. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm ghi nhận, biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trên toàn thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho biết, năm học 2022-2023, ngành giáo dục thành phố đã tập trung xây dựng nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý và dạy học; trong đó, có việc tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp. Tại mỗi cuộc thi, hội thi đều nhận được sự đầu tư nghiêm túc và tham gia tích cực của thầy và trò các đơn vị, trường học.

“Thời điểm này, ngành giáo dục đang tích cực phối hợp các cấp, các ngành chuẩn bị các hoạt động như dạy học bơi, các trò chơi, các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian, mở cửa trường học, mở cửa thư viện, tủ sách...; chương trình Ngày yêu thương... hy vọng các em hãy để lại những lo toan, vất vả của một năm học cũ để bước vào một mùa hè vui tươi, bổ ích.

Đặc biệt, đối với các em học sinh lớp 9 và lớp 12, các kỳ thi đang cận kề, các em cố gắng ôn tập, tự tin, bình tĩnh để đạt được kết quả tốt nhất như các em mong muốn”, ông Mai Tấn Linh nhấn mạnh.

Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu toàn thành phố ảnh 1

Các em học sinh xuất sắc đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, năm học 2022-2023, học sinh Đà Nẵng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 trung học phổ thông, có 3.381 học sinh đoạt giải (tỷ lệ 67,1%) gồm 466 giải Nhất (tỷ lệ 13,8%), 754 giải Nhì (tỷ lệ 22,3%), 971 giải Ba (tỷ lệ 28,7%) và 1190 giải Khuyến khích (tỷ lệ 35,2%).

Đối với khối giáo dục thường xuyên có 438 học sinh đạt giải (tỷ lệ 72.64%) gồm 81 giải Nhất (tỷ lệ 13,43%); 117 giải Nhì (tỷ lệ 19,40%); 123 giải Ba (tỷ lệ 20,40%) và 85 giải Khuyến khích (tỷ lệ 14.10%).

Nhiều đơn vị, trường học tiếp tục giữ vững thành tích; đặc biệt, nhiều học sinh thuộc các trường xa trung tâm thành phố với điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực, đạt được nhiều thành tích rất đáng khen ngợi.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố đã thu hút đông đảo các em học sinh trung học tham gia với 124 dự án được xếp giải, Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ 16 với 1.148 học sinh tham gia.

Các sản phẩm phần mềm hầu hết tập trung xoay quanh những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, lập trình, hỗ trợ các trường học về quản lý và học tập...

Trong năm học này, học sinh Đà Nẵng có 45/62 học sinh đạt học sinh giỏi các kỳ thi cấp quốc gia, trong đó, em 1 giải Nhất thuộc về em Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu toàn thành phố ảnh 2

37 em học sinh mầm non xuất sắc toàn thành phố tại lễ tuyên dương, khen thưởng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm nay, Đà Nẵng đoạt 1 giải Ba thuộc về Dự án “Máy quản lý, pha chế thức uống theo chế độ dinh dưỡng cho từng trẻ tiểu học” lĩnh vực Hệ thống nhúng, của em Nguyễn Ngọc Mai Khanh, Trường trung học phổ thông Sơn Trà và em Nguyễn Văn Quốc, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn; 1 giải Tư thuộc về Dự án “Ứng dụng Deep Learning nhận diện bệnh viêm phổi và lao phổi qua hình ảnh X-quang” lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh, của em Nguyễn Thị Thanh Châu, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và em Văn Đức Trường Giang, Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh…

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho các em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, tuyên dương 37 cháu mầm non xuất sắc của các quận, huyện và 54 em, đại diện cho các học sinh là con liệt sĩ, con thương binh, con gia đình khó khăn; học sinh khuyết tật đã phấn đấu trở thành những học sinh giỏi. Đặc biệt, là sự có mặt của 190 gương mặt tiêu biểu, vinh dự được nhận giải thưởng “Học sinh giỏi xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2022-2023.