Đà Nẵng, Quảng Nam ứng phó bão số 5 trong bối cảnh dịch bệnh

NDO -

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và bão số 5, trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, kéo dài. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và bão số 5, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cấp chính quyền và người dân vừa chủ động phòng, chống bão lũ, vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra tình hình ứng phó bão số 5.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra tình hình ứng phó bão số 5.

Sáng 11/9, tỉnh Quảng Nam đã cử nhiều đoàn công tác đến trực tiếp đến các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, TP Hội An… kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 5.

Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Phan Xuân Cảnh cho biết, hiện nay, tại âu thuyền Hồng Triều (huyện Duy Xuyên) đã có hàng trăm tàu thuyền của người dân địa phương và một số tỉnh lân cận vào neo đậu, trú bão. Do đó, bên cạnh kêu gọi người dân đưa tàu thuyền vào khu neo đậu trước 18 giờ ngày 11/9, địa phương còn bố trí một khu vực ở riêng và tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 cho ngư dân ngoài tỉnh vào tránh trú bão tại đây.

Tính đến chiều nay, 11/9, Quảng Nam còn 139 tàu cá, với 2.706 ngư dân đang hoạt động trên biển; trong đó có 33 tàu cá, với 281 lao động hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Hiện, tất cả các tàu đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 5.

Qua kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ biển Cửa Đại (Hội An) và khu neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Hồng Triều (huyện Duy Xuyên), đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam lưu ý, các địa phương thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân dân vừa chủ động chằng chống nhà ở, đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của chính quyền địa phương và Trung ương đã ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 11/9, UBND tỉnh đã có công điện, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, hoàn thành trước 17 giờ cùng ngày.

Chiều nay, tỉnh đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học; đồng thời khuyến cáo nhân dân trên địa bàn không nên ra đường từ 20 giờ tối nay cho đến khi bão tan.

UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và truyền thông, Viễn thông Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động phương án bảo đảm hoạt động thông tin liên lạc, điện phục vụ chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lớn.

Mặt khác yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình trên địa bàn tỉnh phải có phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình; trường hợp không bảo đảm an toàn phải tổ chức di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 11/9.

Quảng Nam ứng phó bão số 5 trong bối cảnh dịch bệnh -0
 Tàu thuyền vào khu neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (huyện Duy Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài 2 ngày qua, đã làm tuyến giao thông huyết mạch ĐT606 từ trung tâm huyện Tây Giang lên các xã biên giới của huyện bị sạt lở, xói mòn đất. Hiện, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở để người dân biết và tìm biện pháp khắc phục.

Tại huyện Phước Sơn, đến trưa 11/9, đã hoàn tất di dời khoảng 110 hộ dân ở khu vực nguy cơ sạt lở; đồng thời tiếp tục di dời xen ghép, người dân đến các hộ khác có nhà an toàn hoặc đến nhà văn hóa thôn, trụ sở xã theo phương châm “4 tại chỗ” và bảo đảm 5K để phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong sáng nay, huyện Phước Sơn đã tiến hành vận chuyển 14 tấn gạo đến các xã: Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim để dự phòng mưa lũ gây sạt lở, tắc đường…

 Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa chống bão, vừa chống dịch, Quảng Nam đã bố trí 150 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng 22 phương tiện để trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đà Nẵng kiểm soát chặt việc ngư dân vào tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang

Sáng 11/9, tại buổi kiểm tra công tác chống bão số 5 tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng),Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các ngành chức năng phải bảo đảm tuyệt đối công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình hỗ trợ ngư dân tránh trú bão.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc quản lý ngư dân đưa tàu cá vào tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang. Toàn bộ ngư dân muốn vào tránh trú bão buộc phải được test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính.

Đà Nẵng, Quảng Nam ứng phó bão số 5 trong bối cảnh dịch bệnh -0
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang, sáng 11/9. (Ảnh: ANH ĐÀO). 

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, TP Đà Nẵng quyết định mở các cầu để đón tàu thuyền vào tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân. Tất cả các phương án phải được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo.

Đối với các tàu mới vào, TP Đà Nẵng phải bố trí lưu trú ở khu vực riêng và tổ chức việc hỗ trợ cho các ngư dân trên tàu. Trước mắt, tất cả ngư dân phải ở dưới tàu để quản lý các tàu.  

Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang phải bảo đảm các điều kiện nước, thực phẩm cho ngư dân.

Quận Sơn Trà lên phương án sẵn sàng bố trí cách ly tập trung khi cần di chuyển ngư dân lên trên bờ. Trước khi di chuyển ngư dân lên bờ, ngành chức năng phải thực hiện test nhanh Covid-19. Xác định âm tính thì Đà Nẵng mới đưa lên bờ còn nếu dương tính thì thành phố phải xử lý bằng biện pháp khác để phòng, chống dịch theo quy định.

Kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương và đơn vị chức năng phải giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngư dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch, neo đậu tàu thuyền an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ trong thời gian tránh trú bão.

Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ việc ngư dân vào tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang -0

Lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào khu vực âu thuyền Thọ Quang tránh bão. (Ảnh: ANH ĐÀO). 

Cùng ngày, tại Công điện khẩn số 5 về ứng phó bão số 5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Lê Trung Chinh, yêu cầu UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 12 giờ hôm nay 11/9.

Ông Lê Trung Chinh cũng đề nghị Bộ đội biên phòng phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền đến neo đậu tại các khu vực phù hợp, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ hoàn thành trước 12 giờ ngày 11/9.

Từ chiều ngày 10/9 đến sáng nay, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ven biển Đà Nẵng cùng ngư dân đã kéo, cẩu nhiều tàu cá, thuyền thúng…của ngư dân lên địa điểm cao, bảo đảm an toàn tài sản trước khi bão số 5 đổ bộ.

Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ việc ngư dân vào tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang -0

Nhiều tàu cá của ngư dân khu vực miền Trung về đến khu vực neo đậu tránh trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang. (Ảnh: ANH ĐÀO).

Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ việc ngư dân vào tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang -0
 Nhiều ngư dân ven biển Đà Nẵng đã được hỗ trợ kéo, cẩu tàu cá lên khu vực cao để tránh bão số 5. (Ảnh: ANH ĐÀO).