Đà Nẵng phát hiện cá thể trăn tấn công khỉ trên bán đảo Sơn Trà

NDO - Liên tục phát hiện các cá thể trăn với kích thước dài, nặng, tấn công động vật hoang dã tại khu vực bán đảo Sơn Trà và xuống tận khu vực dân cư, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm việc người dân, du khách cho khỉ ăn và tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã thuộc khu bảo tồn núi Sơn Trà. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt nặng theo quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đưa cá thể trăn về chăm sóc và sẽ thả về rừng bán đảo Sơn Trà sau khi trăn khỏe mạnh trở lại. (Ảnh: Nhóm chung tay cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Sơn Trà cung cấp)
Lực lượng chức năng đưa cá thể trăn về chăm sóc và sẽ thả về rừng bán đảo Sơn Trà sau khi trăn khỏe mạnh trở lại. (Ảnh: Nhóm chung tay cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Sơn Trà cung cấp)

Chiều nay (10/10), ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cá thể khỉ vàng trên núi Sơn Trà bị trăn gấm quấn chết.

Trước đó vào khoảng 15 giờ chiều 9/10, Nhóm chung tay cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Sơn Trà đang trên đường đi tìm một chú khỉ bị thương để chữa trị, khi tới đoạn đường Lê Văn Lương thì phát hiện bên vệ đường có một con trăn đang quấn chặt một cá thể khỉ vàng. Chung quanh đàn khỉ đang hoảng loạn, sợ hãi. Nhận được tin báo, lực lượng Kiểm lâm liên quận đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ nhóm giải cứu cá thể khỉ. Tuy nhiên do bị trăn lớn quấn chặt nên cá thể khỉ vàng đã bị chết...

Cá thể trăn gấm dài gần 5m, nặng trên 30kg. Hiện lực lượng chức năng đã đưa trăn về chăm sóc, khi trăn khỏe lại sẽ thả về núi Sơn Trà.

Trước đó, vào ngày 17/9, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng một cá thể trăn gấm (Python reticulatus) cũng đã được Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn thả về lại môi trường tự nhiên. Cá thể trăn gấm này nặng 6kg, đã bò lạc xuống khu dân cư thuộc tổ 70, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và được người dân phát hiện bắt giữ và bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm.

Đại diện nhóm chung tay cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Sơn Trà cho hay, khu vực nhóm phát hiện con trăn gấm dài gần 5m quấn chết cá thể khỉ vàng là địa điểm đàn khỉ thường hay xuống tìm kiếm thức ăn. Đáng lo ngại, mặc dù các cơ quan chức năng đã nghiêm cấm việc người dân, du khách cho khỉ ăn và tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã thuộc khu bảo tồn núi Sơn Trà. Nhưng thời gian vừa qua vẫn còn có trường hợp người dân khi đến các khu vực này đã cho khỉ thức ăn, bánh kẹo và hoa quả.

Việc trăn gấm có kích thước lớn liên tiếp ra gần sát khu vực này để săn mồi, cụ thể như trường hợp con trăn gấm lớn vừa quấn chết cá thể khỉ vàng và trăn gấm đi lạc xuống khu dân cư ven núi Sơn Trà như sự việc trên là rất nguy hiểm cho cả người lẫn động vật.