Đà Nẵng: Nhanh chóng xử lý khu vực sạt lở đèo La Ngà

NDO - Ngày 13/11, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm tuyến ĐT601 đoạn qua đèo La Ngà (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng đã có mặt triển khai các biện pháp để thông tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng dọn dẹp khu vực sạt lở
Lực lượng chức năng dọn dẹp khu vực sạt lở

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 13/11, khoảng 20 khối đất đá, cây cối đã đổ xuống, chắn ngang đường đã cản trở việc đi lại của hàng trăm hộ dân ở 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc).

Thời điểm này không có phương tiện lưu thông nên không có thiệt hại về người và phương tiện. Sau khi nhận tin báo xảy ra sạt lở, xã đã báo cáo sự việc lên Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, đồng thời, cắt cử người, phối hợp cùng lực lượng chức năng cảnh giới, dựng biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại vùng sạt lở đề phòng nguy hiểm.

Đồng thời, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - Đơn vị chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT601 cũng bố trí phương tiện, lực lượng thực hiện san gạt giải tỏa, bảo đảm giao thông thông suốt.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết: Đối với phạm vi này thì Ban đã chỉ đạo nhà thầu hốt dọn để thông tuyến, song song với đó thì tiến hành bố trí bao cát dẫn nước trên mặt đường, tránh trường hợp nước xuống taluy âm gây sạt lở lớn khi mà mưa đang kéo dài.

Được biết, từ rạng sáng 13/10, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại xã Hòa Bắc ghi nhận lượng mưa 236,2mm.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 13-17/11 tại thành phố Đà Nẵng khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa tại các quận, huyện của thành phố phố biến 250-450mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn này có khả năng gây ngập diện rộng khu vực thấp trũng và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố. Từ ngày 13 đến 18/11, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Để chủ động ứng phó thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra công điện khẩn đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai, thực hiện phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.