Đà Nẵng: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Ninh

Thời gian qua, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng cùng với nhân dân địa phương đã triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới sôi nổi, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Ninh góp phần thay đổi diện mạo quê hương, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Ninh góp phần thay đổi diện mạo quê hương, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Diện mạo làng quê thay đổi

Tại thôn Long Khánh, xã Phú Ninh, để các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới phát triển, Mặt trận thôn luôn đồng hành chi bộ, Ban Phát triển thôn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Nhờ đó, nhân dân đã hiến hơn 4.200m² đất, đóng góp hơn 2.000 ngày công lao động và hơn 500 triệu đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng. Đặc biệt, hơn 20 hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.000m² đất thổ cư để xây dựng 2 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ 50 hộ dân.

ndo_br_1.jpg
Người dân thôn Long Khánh tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng tuyến đường ĐX đoạn Long Khánh-Đại An.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn được chú trọng. Trong năm 2025, thôn Long Khánh đã thực hiện hơn 20 đợt ra quân dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương; lắp đặt hơn 30 pano, áp phích tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Ông Lê Văn Sử, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Long Khánh chia sẻ: “Mỗi thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn luôn đi đầu làm gương. Sau đó, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” để tạo sự đồng thuận. Khi người dân hiểu được lợi ích chung, họ sẵn sàng góp sức, góp công cùng nhau xây dựng quê hương”.

ndo_br_5f27e309-b1a6-4b3e-bdd3-6afa47320e9c.jpg
Cán bộ, hội viên nông dân xã Phú Ninh và người dân thôn Khánh Tân và thôn Đại An đã tổ chức trồng hoa dọc tuyến đường vào khu du lịch cộng đồng tại thôn Đại An. (Ảnh: Quốc Vương)

Nhằm chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp, thực hiện nâng chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phục vụ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Trong 3 ngày từ 7/12 đến 9/12, cán bộ, hội viên nông dân xã Phú Ninh và người dân thôn Khánh Tân và thôn Đại An đã tổ chức dọn vệ sinh, phát quang, xới đất và trồng hoa dọc các tuyến đường trong khu du lịch cộng đồng tại thôn Đại An.

ndo_br_db0f352e-3598-4dfe-a5fe-d924197050e0.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình động viên Cán bộ, hội viên nông dân xã Phú Ninh và người dân tham gia trồng hoa. (Ảnh: Quốc Vương)

Tuyến thi công chính nằm dọc bờ kênh chính Phú Ninh. Trong đó đoạn thuộc khu vực thôn Khánh Tân từ cầu số 7 đến trước nhà bà Huỳnh Thị Thu thôn Khánh Tân dài 759m, hội viên và bà con nhân dân trồng hơn 800 chậu hoa Quỳnh Anh. Và đoạn từ cầu Đại An đến đường xuống nhà anh Trương Công Yên ở thôn Đại An dài hơn 1,2km, hơn 1.200 chậu hoa Quỳnh Anh được trồng đồng loạt, tạo sắc màu tươi mới cho lối vào khu du lịch.

ndo_br_dsc00411.jpg
Ông Nguyễn Duy Lương, thôn Đại An (mặc áo mưa) cùng người dân hào hứng tham gia trồng hoa dọc tuyến kênh.

Theo kế hoạch, hoa Quỳnh Anh được trồng dọc mép phải tuyến đường (phía kênh) với khoảng cách 1m giữa mỗi gốc, bảo đảm liên tục toàn tuyến. Trước đó, Hội Nông dân xã đã vận động người dân bàn giao mặt bằng, thu hoạch cây sả, phối hợp phát quang cây dại và hoàn thiện lề đường để triển khai hiệu quả.

ndo_br_dsc00383.jpg
Ông Nguyễn Duy Lương, thôn Đại An (mặc áo mưa) trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân.

Ông Nguyễn Duy Lương, thôn Đại An chia sẻ, tuyến hoa không chỉ góp phần cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn mà còn phục vụ mục tiêu xây dựng thôn Khánh Tân và thôn Đại An đạt chuẩn “thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, đồng thời hỗ trợ xã Phú Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nâng cao đời sống người dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình cho biết, giai đoạn 2020-2025, xã huy động gần 41,4 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và dân sinh. Đồng thời, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách của trung ương, thành phố về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh huy động nguồn lực, địa phương tập trung vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, cùng nhiều vật kiến trúc, cây cối để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường mẫu gắn với đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

ndo_br_dsc00472.jpg
Mô hình nuôi ốc bươu đen mang lại hiệu quả kinh tế cao của anh Trương Công Yên ở thôn Đại An.

Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch tiếp nhận và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn xã Phú Ninh từ 3 xã Tam Dân, Tam Đại, Tam Lãnh (cũ); thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2025 gắn với giải ngân nguồn vốn đã phân bổ.

Nhờ đó, bảo đảm duy trì chuẩn 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt 17/19 tiêu chí. Về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, có 8/15 thôn được công nhận đạt chuẩn, trong đó 6 thôn duy trì chuẩn và 2 thôn công nhận mới gồm Đàn Trung, Khánh Tân.

ndo_br_dsc00461.jpg
Mô hình nuôi ốc bươu đen mang lại hiệu quả kinh tế cao của anh Trương Công Yên ở thôn Đại An.

Kinh tế-xã hội của Phú Ninh tiếp tục phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông nghiệp tính đến tháng 11/2025 ước đạt hơn 362 tỷ đồng; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 301 tỷ đồng; thương mại-dịch vụ ước đạt hơn 644 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 438 tỷ đồng. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2026-2030 là 125 triệu đồng/năm; tiến đến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

ndo_br_3.jpg
Xã Phú Ninh tiến đến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

“Để thực hiện các mục tiêu đề ra, xã Phú Ninh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gắn với giải ngân đạt 100% nguồn kinh phí được giao trong năm 2026. Triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư, giải ngân, quyết toán các công trình từ nguồn vốn nông thôn mới. Có giải pháp cụ thể để phát huy vai trò chủ thể của người dân; Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn dựa vào cộng đồng và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Để từ đó mới hoàn thành được mục tiêu cơ bản là xây dựng nông thôn mới phải thực chất và người dân thật sự được hưởng lợi”, đồng chí Nguyễn Hữu Bình nói.

Có thể bạn quan tâm