Đà Nẵng: Phân công, điều động nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại xã Trà Tập
Ngày 5/5, tại xã Trà Tập, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 5/5, tại xã Trà Tập, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.
Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, se lạnh của miền núi, những ngày qua, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 885 và Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực III - Trà My (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) vẫn hăng hái, miệt mài dựng nhà cho những hộ dân người Ca Dong (dân tộc Xơ Đăng) bị thiệt hại do thiên tai.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, các xã, phường trong tỉnh huy động nhân lực, lập các tổ công tác rà soát, chi trả tiền quà Tết của Đảng, Nhà nước, tặng các đối tượng thuộc diện được nhận quà.
Ngày 30/12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Công văn số 426/BC-UBND, thành phố đã thông tin về tình hình thực hiện Chiến dịch Quang Trung, trong đó, 100% nhà sửa chữa cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ đã hoàn thành.
Thời gian qua, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng cùng với nhân dân địa phương đã triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới sôi nổi, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Nhằm hỗ trợ người dân các xã vùng cao bị ảnh hưởng sạt lở, mưa lũ nhanh chóng tái thiết cuộc sống, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.
Sau liên tiếp những cơn bão và trận lũ càn quét, núi rừng Đà Nẵng hiện mang trên mình những "vết sẹo" khó lành, hàng trăm điểm sạt lở đất nghiêm trọng vẫn còn hiện hữu. Mặc dù chính quyền đã và đang nỗ lực khắc phục, san gạt thông đường, giúp người dân lưu thông, nhưng hiện trạng vẫn còn khá ngổn ngang.
72 phường, xã Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ vừa qua được hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng nhằm kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.
Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị lực lượng vũ trang đã tập trung quân số, phương tiện để hỗ trợ những khu vực bị ngập sâu trong lũ và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút…
Ngày 29/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng dân quân phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa chín sớm, tránh thiệt hại do ngập úng trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước lũ trên các khe suối dâng nhanh.
Từ sáng 27/10, do mưa lớn kéo dài, nước trên các sông ở Huế và Đà Nẵng dâng cao, gây ngập trên diện rộng, sạt lở và chia cắt nhiều khu dân cư. Toàn bộ học sinh được nghỉ học, chính quyền hai địa phương khẩn trương triển khai ứng phó, huy động tối đa lực lượng di dời dân đến nơi an toàn.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại các xã, phường, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng thấp trũng và bờ biển. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.
Ngày 26/10, theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến 17 giờ chiều nay, các xã miền núi đã thực hiện sơ tán 413 hộ dân đến nơi an toàn, đã có nhiều điểm sạt lở, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và bố trí trực.
Ngày 26/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, nhất là tại các địa phương miền núi. Thực hiện theo thông báo số 131/PTDS ngày 26/10/2025 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, nhiều hồ thủy điện ở thượng nguồn đã tổ chức vận hành hồ chứa về mực nước đón lũ để tiến hành cắt, giảm lũ cho hạ du.