Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn

NDO - “Rốn lũ” đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã được chính quyền địa phương tạm thời giăng dây, chốt chặn hai đầu đường, không cho phép bất cứ người dân nào di chuyển vào khu vực ngập lũ. 
0:00 / 0:00
0:00
Chính quyền địa phương giăng dây hai đầu đường Mẹ Suốt, tiếp tục di dời dân.
Chính quyền địa phương giăng dây hai đầu đường Mẹ Suốt, tiếp tục di dời dân.

Trong đêm 13/10 đến sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục ứng cứu, di dời các hộ dân trong khu vực này đến khu vực an toàn. Tại tuyến đường Mẹ Suốt chính quyền địa phương đã giăng dây và túc trực hai đầu, không cho người dân đi vào khu vực ngập lụt.

Lực lượng chức năng tiếp tục dùng xuồng cứu hộ di chuyển sâu vào các ngõ hẻm để tiếp cận các hộ dân ngập sâu, tiếp tục sơ tán dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 1

Di chuyển xuồng cứu hộ vào các khu vực ngập sâu trên đường Mẹ Suốt.

Dự báo chiều tối nay (14/10), lượng mưa tại Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận ở mức cao.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đêm 13 và sáng 14/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi vượt 250mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 253mm, Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 339mm, Hòa Phong (TP Đà Nẵng) 298mm, Núi Thành (Quảng Nam) 258mm...

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 2

Ngoài lực lượng cứu hộ, người dân không được phép di chuyển vào đường Mẹ Suốt.

Trong khi đó, một lượng bùn đất rất lớn tiếp tục tràn vào nhà dân tại khu vực Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 24 và 25/9 vừa qua tại khu vực này đã diễn ra tình trạng tương tự.

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 3

Bùn đất tiếp tục tràn vào nhà dân sáng ngày 14/10.

UBND quận Cẩm Lệ cho biết do Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ mới thi công, chưa có nhà xưởng bên trên, kè đất chưa ổn định nên dẫn đến sự việc trời mưa kéo theo bùn, đất xuống khu dân cư.

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 4

Dù đơn vị chủ đầu tư đã rất cố gắng nhưng chưa thể khắc phục.

Biện pháp trước mắt là tiến hành thoát nước tạm qua cống tại khu vui chơi phường Hòa Thọ Tây. Về lâu dài sẽ gia cố mái ta-luy từ đất sang bê-tông, xây dựng thêm cống thoát nước.

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 5

Bùn đất chảy tràn vào nhà dân khu vực Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Dự báo từ ngày 14 đến 16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm; khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150m. Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn quốc gia đã xếp hình thái mưa lũ ở khu vực Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng ở cấp 4 - mức rất nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 6

Hiện trạng dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tạo thành dòng thác bùn chảy vào nhà dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán dân bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa không kiên cố,…

Bên cạnh đó, sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn; sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”...

Đà Nẵng: Chốt chặn "Rốn lũ", tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn ảnh 7

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực di dời dân ra khỏi vùng ngập lũ trưa ngày 14/10.