Đà Nẵng bắt đối tượng trộm xe ô-tô của người dân

NDO - Chiều 29/5, Công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa truy xét và bắt giữ thành công đối tượng trộm xe ô-tô và nhiều tài sản có giá trị khác của người dân khi đi tắm biển.
0:00 / 0:00
0:00
Tang vật vụ việc được thu giữ. (Ảnh do Công an cung cấp)
Tang vật vụ việc được thu giữ. (Ảnh do Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 28/5, anh Võ Tấn H. (36 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe ô-tô mang biển kiểm soát 43A-612.xx đến trước Bãi tắm số 1, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà), sau đó đỗ xe và xuống tắm biển.

Trước khi xuống biển, anh Võ Tấn H. có để 1 túi xách màu đen trên bãi cát, bên trong có 1 chìa khóa xe ô-tô nêu trên, cùng 2 điện thoại di động và 1 số tài sản cá nhân khác.

Đến 9 giờ cùng ngày, sau khi tắm biển xong, anh H lên chỗ để túi xách và phát hiện túi xách đã bị mất. Anh H lên chỗ đỗ xe ô-tô thì phát hiện xe cũng "biến mất".

Đà Nẵng bắt đối tượng trộm xe ô-tô của người dân ảnh 1

Đối tượng thực hiện vụ trộm xe ô-tô. (Ảnh do Công an cung cấp)

Ngay lập tức, anh H trình báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Phước Mỹ đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà.

Được sự chỉ đạo của Công an quận, chưa đầy một ngày sau, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phước Mỹ đã truy xét và làm rõ đối tượng trộm xe là Nguyễn Đức Lịch (28 tuổi, trú thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô-tô, 1 thẻ căn cước công dân, 2,1 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Sơn Trà điều tra làm rõ.