Cảnh giác với nhóm người nước ngoài trộm cắp tài sản

NDO - Ngày 18/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài về hành vi trộm cắp tài sản và khuyến cáo các cơ sở, hộ kinh doanh cảnh giác với thủ đoạn mới của tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng người nước ngoài liên quan vụ trộm cắp tài sản.
Đối tượng người nước ngoài liên quan vụ trộm cắp tài sản.

Theo Cơ quan Công an, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/4, có nhóm người nước ngoài đến mua hàng tại cơ sở kinh doanh ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Khi thanh toán, người nước ngoài đưa trả cho chủ cửa hàng tờ 100 USD, chờ trả lại tiền thừa. Lợi dụng lúc sơ hở, mất cảnh giác của chủ cửa hàng, các đối tượng lấy trộm 100 triệu đồng, rồi trốn thoát khỏi nơi mua hàng.

Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng xác minh, điều tra rõ, bắt giữ 3 đối tượng có quốc tịch Iran là: Sabri Bejandi Mehdi, sinh năm 1978; Aslrosta Maddi, sinh năm 1980 và Salehi Rad Hossein, sinh năm 1982, đang trên đường trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh giác với nhóm người nước ngoài trộm cắp tài sản ảnh 1

Một đối tượng người nước ngoài liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó sử dụng hộ chiếu giả, thuê ô-tô tự lái hoặc xe máy di chuyển.

Các đối tượng thường thuê trọ tại những khách sạn, nhà nghỉ bình dân, không thực hiện khai báo tạm trú với các cơ sở kinh doanh lưu trú và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Nhằm các hộ kinh doanh, những doanh nghiệp có điểm dịch vụ mua bán hàng hóa tại những nơi vắng vẻ, các đối tượng tiếp cận, hỏi mua nhiều loại mặt hàng nhằm phân tán sự chú ý của chủ cơ sở kinh doanh, rồi chọn mua loại hàng hóa giá thấp, thanh toán bằng tiền VNĐ hoặc ngoại tệ như USD, Euro... có mệnh giá cao.

Lúc chủ cửa hàng lúng túng, mất nhiều thời gian trả lại tiền, các đối tượng yêu cầu được chọn loại tiền mình thích để tráo tiền, trộm cắp tài sản.