Đà Lạt đón 300 nghìn lượt du khách trong Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng

NDO - Với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2-năm 2023, diễn ra từ ngày 27/4 đến 3/5; TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thu hút khoảng 300 nghìn lượt du khách tham quan, trải nghiệm.
0:00 / 0:00
0:00
Trên hồ Xuân Hương-Đà Lạt dịp lễ 30/4 và 1/5.
Trên hồ Xuân Hương-Đà Lạt dịp lễ 30/4 và 1/5.

Sáng 3/5, Phòng Văn hóa-Thông tin TP Đà Lạt thông tin, trong khuôn khổ Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023, Đà Lạt đón khoảng 300 nghìn lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, du khách quốc tế khoảng 8.000 lượt, khách qua đăng ký lưu trú khoảng 135 nghìn lượt.

Riêng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5), TP Đà Lạt đón khoảng 120 nghìn lượt du khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, du khách quốc tế khoảng 4.500 lượt, tăng 221,4% so với cùng kỳ năm ngoái; khách nội địa tăng 16%; khách qua lưu trú khoảng 78 nghìn lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023, toàn tỉnh đón khoảng 350 nghìn lượt du khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 9.000 lượt.

Riêng dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 150 nghìn lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách qua lưu trú ước đạt 85 nghìn lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2003, với chủ đề “Lâm Đồng-Cao nguyên hùng vĩ”, gồm 18 chương trình, hoạt động, diễn ra trên tất cả 12 huyện, thành phố của tỉnh.

Trong đó, có nhiều sự kiện tổ chức tại Đà Lạt thu hút du khách, như không gian trưng bày giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, không gian ẩm thực “Món ngon Đà Lạt”, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và trình diễn trang phục truyền thống “nét đẹp Di sản văn hóa Nam Tây Nguyên”…