Cựu Tổng thống Mỹ B. Clinton: Giá thuốc chữa HIV/AIDS giảm tới 50%

Cựu Tổng thống Mỹ B. Clinton: Giá thuốc chữa HIV/AIDS giảm tới 50%

NDĐT - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa công bố một thỏa thuận lớn đạt được với hai công ty dược phẩm Ấn Độ, cung cấp thuốc chữa HIV/AIDS giá rẻ hơn cho các nước đang phát triển.

Thỏa thuận của Quỹ Clinton sẽ giúp giảm 25-50% giá của loại thuốc được gọi là thuốc chống virus HIV trong đợt điều trị thứ hai.

Loại thuốc này được sử dụng khi các loại thuốc trị liệu đầu tiên và rẻ hơn không chữa được bệnh.

Các loại thuốc mới này được cung cấp cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại hơn 60 nước ở châu Phi, châu Á, Mỹ la-tinh và vùng Caribbea.

Ông B. Clinton nói, bảy triệu người ở các quốc gia này đang cần được chữa trị HIV/AIDS nhưng họ không có đủ tiền mua thuốc.

Ông B. Clinton nói, thỏa thuận đạt được giữa Quỹ Clinton và hai công ty Cipla và Matrix Laboratories của Ấn Độ mang tính “đột phá”.

Ông nói, thỏa thuận này, được tiến hành với sự cộng tác của tổ chức quốc tế Unitaid, sẽ giúp giảm mạnh chi phí điều trị cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại nhiều nước đang phát triển.

Ông B. Clinton cho biết, hai công ty của Ấn Độ đã hợp tác với Quỹ Clinton để giảm chi phí sản xuất thuốc, một phần thông qua việc sử dụng những nguyên liệu rẻ hơn và một phần thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến.

Phát biểu tại văn phòng của Quỹ Clinton ở New York, ông B. Clinton nói: “Chưa đầy một năm sau khi tiến hành một phương thức điều trị AIDS mới đó là dùng một viên thuốc, một lần mỗi ngày, giúp người bệnh dễ dàng điều trị hơn nhiều, chúng tôi thông báo giá thuốc chưa tới 1 USD mỗi ngày đối với bệnh nhân ở các nước đang phát triển. Giá thuốc này giảm 45% so với giá thuốc hiện nay tại châu Phi, và giảm tới 67% tại nhiều nước có thu nhập trung bình”.

Loại thuốc giá rẻ này, uống mỗi viên một ngày được kết hợp sử dụng với các loại thuốc tenofovir, lamivudine và efavirenz để chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Ông Kingsley Moghelu, người phát ngôn Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, lao và sốt rét nói: Các loại thuốc trị liệu thứ hai hiện nay có giá rất đắt. Chúng đắt gấp 10 lần giá thuốc trị liệu ban đầu. Do vậy, thông báo trên của ông B. Clinton mang lại hy vọng lớn cho nhiều bệnh nhân HIV/AIDS.

Kể từ khi hết nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2001, ông B. Clinton sử dụng quỹ mang tên ông để giúp chống đại dịch AIDS trên toàn cầu.

Khoảng  750 nghìn bệnh nhân hiện đang sử dụng thuốc chữa bệnh AIDS do Quỹ Clinton cung cấp.

Hiện có khoảng 40 triệu người nhiễm căn bệnh này trên toàn cầu, và căn bệnh này đã làm 25 triệu người thiệt mạng kể từ khi nó được phát hiện vào những năm 70 của thế kỷ trước.

Theo BBC

Có thể bạn quan tâm