Báo cáo của Thượng viện Mỹ cho biết, không có bằng chứng cho thấy có mối liên hệ chính thức nào giữa cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein với các chỉ huy của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước cuộc chiến tranh Iraq năm 2003.
Tài liệu phát hiện này nằm trong một bản báo cáo do CIA công bố năm 2005, được Ủy Ban Tình Báo của Thượng Viện Mỹ công bố hôm qua.
Tổng thống Mỹ George W Bush từng nói rằng, sự hiện diện của chỉ huy mạng lưới khủng bố al-Qaeda Abu Musab al-Zarqawi ở Iraq – kẻ đã bị tiêu diệt - trước khi xảy ra chiến tranh là bằng chứng của sự liên hệ. Trong một bài phát biểu gần ba tuần trước, ông Bush nói rằng “Saddam Hussein có quan hệ với Zarqawi”.
Đảng Dân chủ đối lập cho biết, báo cáo đã làm giảm lập luận để Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq. Họ nói rằng, Nhà Trắng đang cố đưa ra mối liên hệ nào đó giữa cựu lãnh đạo Iraq và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda để thanh minh cho cuộc chiến Iraq.
Phóng viên BBC nói rằng, Tổng thống Bush đã nhiều lần cố tạo ra một sự liên hệ giữa cuộc chiến tại Iraq, mà phần lớn người Mỹ cho rằng đó là một sai lầm, với cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố, mà cả nước Mỹ đã ủng hộ.
Đây là phần thứ hai trong quá trình phân tích của Ủy ban về thông tin trước chiến tranh. Ở phần thứ nhất, Ủy ban đã bình luận về những thất bại của CIA trong khi đánh giá về chương trình vũ khí của Iraq.
Ủy ban kết luận rằng, CIA có bằng chứng về một số mối liên lạc giữa giới chức Iraq và Al-Qaeda trong những năm 1990, nhưng điều này không dẫn tới một mối quan hệ chính thức nào. Chính phủ Iraq “không có quan hệ, chứa chấp, hay làm ngơ cho Zarqawi và các cộng sự của hắn”.
Bản báo cáo này được công bố vào thời điểm Tổng thống Bush có hàng loạt các bài phát biểu về "cuộc chiến chống khủng bố" trùng lúc với dịp lễ kỷ niệm lần thứ năm xảy ra các cuộc tấn công 11-9.
Người phát ngôn Nhà Trắng Tony Snow phát biểu tại cuộc họp báo cho biết, báo cáo “chẳng có gì mới”. “Năm 2002 và 2003, các thành viên của hai đảng đã xem kỹ thông tin mà chúng ta có và đưa ra những kết luận chung về điều gì đang xảy ra”.
(BBC)