Luật sư này cũng cho biết ông Thaksin có thể sẽ trở về nước sau tổng tuyển cử.
Theo ông Noppadol Pattama, có bốn nguyên nhân chính khiến cựu Thủ tướng Thaksin đưa ra quyết định này gồm: ông Thaksin lo ngại chính quyền hiện nay sắp đặt kế hoạch để đưa ông vào tù; trong hệ thống tư pháp có những địch thủ cũ của ông Thaksin; ông Thaksin không cảm thấy an toàn khi về Thái-lan; và cuối cùng là ông mong muốn một sự hoà giải vì việc ông xuất hiện có thể khiến Thái-lan nảy sinh xung đột.
Ngay sau tuyên bố này, DSI ra thông cáo gia hạn thêm một tháng thời gian tiếp nhận cáo trạng của các nhân vật bị tình nghi che giấu thông tin cổ phần của công ty bất động sản SC. Giám đốc DSI Sunai Manomaiudom cho biết, việc gia hạn được thực hiện do có hai người trong ban lãnh đạo công ty SC đề nghị cho họ thêm thời gian vì không thể từ nước ngoài về đúng hạn. Thời hạn tập trung mới sẽ là ngày 26-7.
Trong tuần trước, DSI yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và vợ ông là bà Pojaman cùng một số người liên quan phải trình diện trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 29-6 để tiếp nhận những cáo trạng về vấn đề che giấu thông tin cổ phần trong công ty bất động sản SC, một công ty vốn thuộc gia đình ông Thakssin, thời điểm công ty này tham gia thị trường chứng khoán Thái-lan.
Cho tới đêm qua, DSI vẫn kiên quyết yêu cầu vợ chồng ông Thaksin phải trình diện đúng hạn nếu không sẽ phải đối diện một lệnh bắt giữ và dẫn độ. Được hỏi liệu có thể giải quyết vụ việc này vào tháng 12, Giám đốc DSI Sunai Manomaiudom cho biết, cơ quan ông không thể chờ đợi lâu như vậy vì phải kết thúc điều tra và kết luận về người bị buộc tội. Theo ông, DSI không thể ưu tiên bất cứ ai, nếu như ông Thaksin không gặp các điều tra viên, ông ta sẽ phải gánh chịu hậu quả bởi dù thế nào cũng sẽ kết tội ông ta, nếu ông ta không chấp thuận, cơ quan chức năng sẽ đề xuất lệnh dẫn độ.
Tuy nhiên, ông Sunai cũng thừa nhận sẽ có khó khăn trong việc thực hiện lệnh dẫn độ nếu ông Thaksin vẫn ở lại Anh vì ông Thaksin có thể cáo buộc rằng mình bị những sức ép chính trị. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia (CNS) Sondhi Boonyaratglin cảnh báo sẽ không dễ thi hành một lệnh dẫn độ nếu ông Thaksin sống ở một nước hoặc một vùng lãnh thổ không ký hiệp định dẫn độ với Thái-lan như Hồng Công.
Về diễn biến vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá Manchester City, Chủ tịch Ngân hàng Seymour Pierce cho biết số tiền ông Thaksin dùng để mua câu lạc bộ này là hợp pháp. Số tiền 81,6 triệu bảng mua câu lạc bộ này thuộc các tài khoản ở nước ngoài nằm ngoài sự kiểm soát của Chính phủ Thái-lan. Trước đó, Ủy ban điều tra tài sản (AEC) cho biết, cơ quan này sẽ chấm dứt việc điều tra nguồn gốc số tiền ông Thaksin dùng để mua câu lạc bộ Manchester City.