Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt giữ

NDO -

NDĐT - Ngày 3-7, luật sư của gia đình cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, ông Najib đã bị bắt giữ và có thể bị buộc tội vào ngày mai.

Ông Najib tới trụ sở MACC, ngày 24-5, để trả lời thẩm vấn. (Ảnh: Reuters)
Ông Najib tới trụ sở MACC, ngày 24-5, để trả lời thẩm vấn. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo do đội đặc nhiệm điều tra vụ bê bối liên quan Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) công bố, ông Najib đã được đưa ra khỏi nhà riêng tại Jalan Langgak Duta, thủ đô Kuala Lumpur, lúc 2 giờ 35 phút chiều 3-7, do liên quan cuộc điều tra về Công ty SRC International, chi nhánh cũ của 1MDB.

Ông Najib được đưa tới trụ sở của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) tại TP Putrajaya. Ông sẽ bị buộc tội tại Tòa án Kuala Lumpur vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 4-7.

Cơ quan chức năng cáo buộc ông Najib nhận 42 triệu RM (tương đương 14,2 triệu đô-la Singapore) từ Công ty SRC International. Tuy nhiên, ông Najib phủ nhận có bất cứ sai phạm nào liên quan 1MDB.