PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ho và sốt cao, nổi ban, suy hô hấp. Chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhi đã bị tổn thương phổi rất nặng. Theo thông tin của gia đình, bé chưa tiêm vắc-xin ngừa sởi.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã đặt máy thở, tuy nhiên bệnh nhi thở nhưng oxy không lên, trong khi khí cacbonic vẫn sản sinh. Qua theo dõi thể trạng, các bác sĩ Khoa Nhi chụp phim, kiểm tra các xét nghiệm máu thông thường để xem phổi có bị xâm nhập virus hay không.
Bác sĩ Dũng cho hay, thông thường nếu bệnh nhân chống máy các bác sĩ vẫn cho bệnh nhân ngừng thở để máy hoạt động, nhưng trường hợp này rất nguy hiểm nên đã chỉ đạo các bác sĩ theo dõi cẩn thận, điều chỉnh máy thở liên tục, làm khí máy để cho máy thở phù hợp với từng giai đoạn sức khỏe của bệnh nhân.
Các bác sĩ kết luận trường hợp bệnh nhi không phải bội nhiễm vi trùng ngoài vào mà do virus sởi tấn công trực tiếp vào phổi. Sau năm ngày thở máy liên tục, bệnh nhi được rút máy thở.
Tuy nhiên, sau khi rút máy bệnh nhi lại bị khó thở. Vì vậy, các bác sĩ lại tiếp tục chữa chống phù nề, bớt tiếng rít thanh quản.
Đến nay sau hai tuần điều trị, tình hình sức khỏe của bệnh nhi đã tiến triển, phổi hoạt động tốt, có thể tự hô hấp bình thường.
Bác sĩ Dũng cho biết, trường hợp bị virus sởi tấn công phổi trực tiếp biến chứng rất nhanh, không có thuốc đặc trị mà chỉ có thể điều trị triệu chứng, phải được điều trị tại những nơi có điều kiện máy móc tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Trong tuần qua, số lượng bệnh nhi sởi nhập viện vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hiện tại, vẫn có hơn ba ca sởi biến chứng nằm viện đang được theo dõi. Từ khi dịch sởi bùng phát đến nay, tại Khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai có hơn 30 cháu bị biến chứng nặng nhập viện điều trị, trong đó hơn 60% là các cháu dưới 1 tuổi, chưa được tiêm phòng vắc-xin sởi.
Theo BS Dũng, viêm phổi là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử vong ở trẻ nhỏ mắc sởi. Hiện tại, đã có nhiều trẻ viêm phổi nặng phải thở máy, một số xuất hiện biểu hiện nặng là hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) và tử vong.
Một biến chứng ít gặp hơn nhưng không kém phần nguy hiểm là viêm não do sởi. Viêm não có thể gây co giật, hôn mê, tử vong hoặc ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và thể chất của trẻ sống sót. Phụ nữ mang thai nếu bị sởi thì có thể bị sẩy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc sinh con nhẹ cân.
BS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục có nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần sớm đưa con đi tiêm vắc-xin ngừa sởi. Nếu trẻ bị phát ban, sốt cao, mệt mỏi, khó thở cần phải đưa con đi khám ngay để biết được tình trạng sởi thường hay có khả năng biến chứng kịp thời chữa trị.