Cứu ngư dân chìm thuyền trên biển Thừa Thiên - Huế

NDO -

NDĐT- Chiều 2-4, Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng BĐBP tại đơn vị vừa tổ chức cứu hộ kịp thời ngư dân bị sóng biển đánh chìm thuyền trên vùng biển tại địa phương.

Lực lượng BĐBP đã vượt sóng lớn cứu ngư dân bị chìm thuyền trước cửa biển.
Lực lượng BĐBP đã vượt sóng lớn cứu ngư dân bị chìm thuyền trước cửa biển.

Vụ chìm thuyền thuyền xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng 2-4. Thời điểm này, ngư dân Phan Văn Cường (SN 1968), trú tại thôn định cư Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) đang trên đường từ biển vào đến cửa sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm thuyền.

Nhận tin báo, Thiếu tá Lê Văn Tiến đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận thuyền của ngư dân bị chìm, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 5 giờ sáng 2-4, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và cứu được ngư dân cùng phương tiện bị chìm vào bờ an toàn.

Theo lời kể của ông Phan Văn Cường, ông điều khiển thuyền ra biển câu mực từ chiều 1-4. Đến sáng sớm 2-4 khi vào bờ để tiêu thụ hải sản thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm thuyền ở ngay cửa sông Bù Lu. Nếu không có sự ứng cứu kịp thời, tận tình của lực lượng BĐBP, ông không thể sống sót trước sóng dữ.