Cứu du khách trôi dạt trên biển Cù Lao Chàm

NDO -

Ngư dân Quảng Nam cứu kịp thời 1 nữ du khách cùng chiếc thuyền kayak trôi dạt trên vùng biển Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) vào bờ an toàn.

Bà H. được cứu và đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại.
Bà H. được cứu và đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại.

Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) cho biết, khoảng 5 giờ sáng 21/12, tàu QNa 03265 TS do ông Trần Dương (sinh năm 1971, trú xã cẩm Thanh, thành phố Hội An) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề tại Hòn Khô (Cù Lao Chàm) đã phát hiện bà Huỳnh Châu Ngọc H. (sinh năm1996, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) cùng 1 thuyền kayak bị trôi dạt. 

Sau đó, tàu QNa 03265 TS của ông Dương đã đưa bà H. vào bờ và bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Đại. Tại đây, bà H. được chăm sóc y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bà H. cho biết, ngày 17/12, bà từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, trú tại 1 khách sạn trên đường Đồng Đa, Đà Nẵng. Lúc 11 giờ ngày 20/12, bà H. cùng 2 người (tên Nhi và Khiêm) thuê 2 thuyền kayak ra khu vực biển Thành Vinh (Quận Sơn Trà, Đà Nẵng) dạo chơi. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, thuyền kayak của Nhi và Khiêm bị lật, bà H. có tiếp cận hỗ trợ nhưng bị sóng đánh dạt ra biển. Hiện nay, bà H. không rõ tình trạng của Nhi và Khiêm.

Hiện, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường quan sát người trôi dạt trên biển; đồng thời thông báo cho các lực lượng và phương tiện đang hoạt động trên biển biết để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.