Cuộc đấu giữa Hoàng Anh Tuấn với hai đàn em nói trên thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi cả ba đều là những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại các đấu trường lớn. Một lần nữa, Hoàng Anh Tuấn lại cho thấy đẳng cấp của anh là điều không dễ mất đi dù rằng phong độ hiện thời của anh không còn được như thời đỉnh cao.
Ở nội dung cử giật, Hoàng Anh Tuấn đạt được thành tích khá tốt là 126 kg và vượt qua 2 đàn em để giành HCV. Thông số này được giới chuyên môn đánh giá rất cao, bởi nó ngang với thành tích HCV châu Á 2012 của lực sĩ Li Fabin (Trung Quốc). Trong khi đó, Trần Lê Quốc Toàn chỉ đạt được mức 125 kg, ngang với thành tích của anh tại Olympic 2012.
Đến nội dung cử đẩy, Hoàng Anh Tuấn giành tiếp HCB nữa với thành tích 151 kg, chỉ kém 2 kg so với thành tích HCV của Trần Lê Quốc Toàn. Và tính thành tích tổng trọng, Hoàng Anh Tuấn cũng giành thêm 1 HCB nữa với tổng thành tích 277 kg, chỉ kém 1 kg so với Trần Lê Quốc Toàn.
Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục thể dục thể thao Đỗ Đình Kháng đánh giá thành tích 277 kg của Hoàng Anh Tuấn là chỉ số khá cao so với một người mới trở lại thi đấu sau 2 năm. Nếu có thêm sự tích lũy và được đầu tư trong thời gian tới thì việc lực sĩ quê Bắc Ninh này tiếp tục trở lại các cuộc tranh tài hàng đầu thế giới chỉ là vấn đề thời gian.
Khi Hoàng Anh Tuấn tuyên bố thi đấu trở lại, không ít người cho rằng anh sẽ phải chịu thất bại do nghỉ thi đấu quá lâu và vị trí của anh cũng được các đàn em dần thay thế. Sau khi nhà cựu á quân Olympic này bị Liên đoàn cử tạ quốc tế cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất kích thích, cử tạ Việt Nam đã may mắn tìm được 2 hạt nhân mới khá tài năng là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn. Nhờ được đầu tư tốt nên cả Quốc Toàn lẫn Kim Tuấn đều gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian qua như việc Quốc Toàn từng đạt thành tích tổng trọng 284 kg tại Olympic 2012, chỉ còn kém 6 kg so với thành tích đỉnh cao của Hoàng Anh Tuấn hoặc Kim Tuấn mới 18 tuổi đã đạt mức tạ tiếp cận 280 kg.
Trong khi đó, sau khi nghỉ thi đấu thì việc tập luyện của Hoàng Anh Tuấn gần như bị bỏ bê, anh bị lên cân nhiều và cơ bắp không còn duy trì được sức mạnh như trước. Tuy nhiên, ngay khi lên kế hoạch cho lần trở lại, Hoàng Anh Tuấn đã gác hết những vấn đề bên ngoài để tập trung hoàn toàn cho tập luyện. Thành tích ở giải lần này cho thấy, Hoàng Anh Tuấn vẫn là tượng đài của cử tạ Việt Nam và sự trở lại này cũng có tác dụng tốt đối với các VĐV trẻ. Giờ đây cả Quốc Toàn lẫn Kim Tuấn đều hiểu rằng, nếu không nỗ lực tối đa thì việc họ bị vượt qua và lấy mất vị trí là điều hiển hiện. Sự cạnh tranh tích cực này sẽ có lợi cho cử tạ Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.