Cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga và Mỹ

ND - Sự kiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngày 17-12 thông báo đã thử thành công một tên lửa đánh chặn, bắn trúng một tên lửa đạn đạo do Mỹ sản xuất trên bầu trời Thái Bình Dương gần đảo Hawaii, trong một cuộc diễn tập tên lửa đánh chặn giữa Mỹ và Nhật Bản đang làm tăng thêm sự lo ngại của Nga.

Tên lửa SM-3 được phóng ra từ tàu khu trục JS Kongo ở ngoài khơi đảo Hawaii để chặn một tên lửa đạn đạo bắn ra từ một đảo thuộc Mỹ. JS Kongo là tàu đầu tiên trong dự án của Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản trang bị bốn tàu khu trục có nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, sinh học hoặc hóa học. Chi phí cho vụ thử này lên tới 55 triệu USD.

Vụ thử tên lửa nằm trong dự án xây dựng lá chắn tên lửa trị giá hàng tỷ USD với mục tiêu ngăn chặn các vụ tiến công tên lửa từ Iran và CHDCND Triều Tiên. Dự án này, do Nhật Bản hợp tác với Mỹ, ban đầu được dự kiến hoàn thành vào cuối năm tài chính 2007, tức là vào tháng 3-2008. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án này đã được đẩy nhanh hơn so với dự kiến ba tháng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 7-2006 bắn vào vùng biển Nhật Bản.

Như vậy, Nhật Bản trở thành nước đầu tiên ngoài Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa công nghệ cao SM-3. Nhật Bản cũng vừa khánh thành lắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa thứ hai gần Thủ đô Tokyo.

Trong những ngày qua, Nga và Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn về vũ khí, nhất là vũ khí hạt nhân của hai nước và những kế hoạch cảnh dõi tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Nhưng hầu như không có tiến bộ nào.

Tại cuộc họp mới đây giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Brussels, hai bên  vẫn bất đồng về Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), quy chế của Kosovo và việc triển khai các cơ sở của hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ ở Ðông Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov tại một cuộc họp báo ở Brussels đã cảnh báo kế hoạch của Mỹ triển khai các bộ phận của "lá chắn tên lửa" (NMD) ở châu Âu đe dọa sự hợp tác giữa Nga và NATO trong lĩnh vực này.

Ông nêu rõ, Nga không thể thờ ơ trước việc NATO có ý định xây dựng một hệ thống phòng thủ chống tên lửa được "rập khuôn" theo kế hoạch đơn phương của Mỹ và trong trường hợp này Nga sẽ khó có thể tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO về vấn đề này.

Ông cáo buộc Mỹ thiếu hợp tác với Nga trong kế hoạch triển khai NMD và cho rằng, đây là một bước "thụt lùi nghiêm trọng" của Mỹ. Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng N. Solovsov ngày 17-12 cảnh báo rằng, Nga sẽ không loại trừ khả năng chĩa tên lửa liên lục địa nhằm vào hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ đặt tại Trung Âu.

Tướng N. Solovsov, sau khi vạch rõ việc Mỹ đang tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa của nước này bằng cách tăng gần gấp hai lần số lượng tên lửa đánh chặn tại Alaska và California, đã nhấn mạnh rằng, vì lý do này Nga buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp.

Lập trường kiên quyết này của Nga bất chấp những giải thích và hứa hẹn của Bộ trưởng Ngoại giao C. Rice và  Bộ trưởng Quốc phòng R. Gates trong chuyến thăm Moscow tháng 10 vừa qua là nhằm xoa dịu những lo ngại của Nga về kế hoạch Mỹ triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một căn cứ radar ở CH Séc nhằm phát hiện tên lửa đạn đạo của đối phương và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn.

Trước những việc làm của Mỹ và đồng minh, phía Nga một mặt vẫn để ngỏ những khả năng thương thuyết về quân sự, mặt khác ra sức củng cố sức mạnh quân sự. Tập đoàn Xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) cho biết, Nga đã giới thiệu loại tàu ngầm thế hệ mới "Amur - 1650" và loại tàu ngầm "CLUB-S" theo thiết kế 636 được trang bị tên lửa tại Triển lãm kỹ thuật hải quân và hàng không vũ trụ quốc tế "LIMA-2007" diễn ra ở Malaysia từ ngày 4 đến 8-12 vừa qua.

Nga cũng giới thiệu các loại tàu chiến trọng tải nhỏ và vừa, rất phù hợp với đặc điểm địa lý của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như đáp ứng được nhu cầu đang gia tăng về  bảo đảm an ninh trên biển ở khu vực ven bờ. Cho đến nay, các tàu tuần tiễu của Nga kiểu "Chồn đen" (12150), "Chồn nâu" (12200), "Ảo ảnh" (14310), "Ðom đóm" (10412), tàu trang bị tên lửa "Tia chớp" (12418) và tàu trang bị pháo-tên lửa "Bọ cạp" (12300) được coi là thuộc loại tốt nhất thế giới, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nước Ðông-Nam Á.

Ngày 17-12, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm nguyên tử mang tên "Tula" thuộc Hạm đội biển Bắc ở vùng biển Barents. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu định trước tại thao trường Kura ở Kamchatka (Nga). Tàu "Tula" dài 167 m, rộng 12 m. Khả năng lặn sâu nhất của "Tula" là 400 mét dưới mặt nước, vận tốc tối đa là 24 hải lý một giờ, thủy thủ đoàn gồm 130 người. Tàu được trang bị 16 tên lửa xuyên lục địa PSM-54 và ngư lôi.

Việc phóng tên lửa nói trên của Nga cũng nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển.

Trước đó, ngày 16-12, Ðại tướng Yury Baluyevsky, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga cho biết, Nga đã bắt đầu xây dựng một tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Nga đang có tổ hợp tên lửa liên lục địa hiện đại "Topol - M" và tên lửa đặt trên tàu chiến "Bulava". Các tổ hợp tên lửa "Topol" là "xương sống" của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga với những tính năng vượt trội về sự cơ động, linh hoạt trong triển khai, tính bảo mật cao và đặc biệt là tốn ít thời gian cho quá trình chuẩn bị phóng tên lửa.

Ông tuyên bố không loại trừ khả năng Nga đang và sẽ chế tạo loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Ngày 14-12, Thượng tướng N. Solovsov, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, cũng đã tuyên bố rằng, Nga có thể thông qua quyết định về việc xây dựng một tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa mới.

Theo hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, sáng 9-12, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng Proton-M từ sân bay vũ trụ Baiconur ở Kazakhstan để đưa một vệ tinh quân sự lên quỹ đạo. Ngày 8-12,  người phát ngôn Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, cho biết, Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể "xuyên thủng" bất kỳ lá chắn phòng thủ tên lửa nào. Cho tới ngày 1-12-2008, Nga có tổng cộng 98 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo, trong số này hai phần ba là các vệ tinh quân sự và vệ tinh lưỡng dụng.

Có thể bạn quan tâm