Cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân

NDO -

Sáng 15/7, tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử -0
 Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thành công rất tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Diễn ra trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường, cuộc bầu cử luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước.

Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã thu được gần 70 triệu lá phiếu cử tri tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn trong gần 450 nghìn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để bầu ra những cá nhân thật sự tiêu biểu, xứng đáng cả về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ, đại diện cho nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực, có trách nhiệm vào công tác bầu cử. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, thực hiện cách ly y tế vẫn hăng hái tham gia bỏ phiếu. Vì vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu lần này đã đạt 99,6% tổng số cử tri cả nước.

Dân chủ, công khai, minh bạch

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử -0
 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; đại diện lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác tham gia bầu cử của Chính phủ, Mặt trận.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân và giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời, nghe đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai tham luận về kinh nghiệm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc lập danh sách cử tri, xác định đơn vị bầu cử và thành lập các khu vực bỏ phiếu; nghe đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang tham luận về kinh nghiệm triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm cho cuộc bầu cử.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã nghe tham luận của đại diện Ủy ban bầu cử TP Hà Nội về kinh nghiệm triển khai, thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nghe đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tham luận về đánh giá quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử.

Qua đó, Hội nghị thống nhất đánh giá: dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp.

Diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử vẫn được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều, chỉ bằng 18% so với các kỳ bầu cử trước; không có các tình huống bất thường xảy ra. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, diễn tập bầu cử trước hoặc đề xuất bầu cử sớm.

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử. Kết quả, đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội; cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, chất lượng; cơ cấu đại biểu đều vượt chỉ tiêu đặt ra.

Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo trong bối cảnh cả nước phải thực hiện cùng lúc ba nhiệm vụ: ưu tiên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư; tiếp tục phục hồi, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung cao độ cho công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Hội nghị cũng đã làm rõ một số hạn chế, bất cập như: việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử một số nơi vẫn chưa bảo đảm số dư, vẫn còn một số trường hợp người ứng cử vi phạm pháp luật, cá biệt có nơi phải bầu cử lại do bầu thiếu; một số văn bản hướng dẫn còn chậm, phải điều chỉnh; vẫn còn có sai sót, nhầm lẫn không đáng có khi thực hiện các nghiệp vụ bầu cử.