Cuối năm 2004 và đầu năm 2005, trong quá trình đi lễ tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), Tạ Hoàng Hiệp, SN 1977, đăng ký hộ khẩu ở thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình), tạm trú tại Khu tập thể Len-Nhuộm, Vạn Phúc, TP Hà Đông (Hà Tây) đã quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với Nguyễn Thị Thanh Thuyết, SN 1974, đăng ký hộ khẩu và sinh sống tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, từ đó thường xuyên đi lại với nhau.
Lúc này cả Hiệp và Thuyết đều đã có gia đình. Khi bị ông Hoàng, chồng Thuyết, phát hiện, để được tự do quan hệ bất chính, Hiệp và Thuyết đã bàn bạc và thống nhất giết ông Hoàng.
Khi được ông Hoàng giao đi thuê xe (ông Hoàng tự lái) để đi làm ăn tại Hà Giang, Thuyết đã điện thông báo cho Hiệp. Nhận thông tin, Hiệp đã chuẩn bị thuốc ngủ nghiền và hòa sẵn vào nước rồi thuê xe từ Hà Đông lên Phú Thọ để Thuyết cho ông Hoàng uống.
Sau khi ông Hoàng uống nước có thuốc ngủ và ngấm thuốc, Thuyết gọi Hiệp vào lái xe đi theo hướng lên Hà Giang, đến km 18, thuộc xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) Hiệp đã dùng dây thừng chuẩn bị sẵn siết cổ ông Hoàng cho đến chết, rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.
Xét tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Hoàng Hiệp tử hình về hành vi giết người, 4 năm tù về tội cố ý hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình; Nguyễn Thị Thanh Thuyết tù chung thân. Các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại tài sản và cấp dưỡng cho các thân nhân của ông Hoàng với số tiền hơn 100 triệu đồng.