Nhà thi đấu được thiết kế một tầng hầm, bốn tầng nổi, có thể đáp ứng được nhu cầu của các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế nhiều loại hình với những tiện nghi và phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất. Công trình này được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư để trước mắt phục vụ tổ chức Ðại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010, về lâu dài tạo nên một trung tâm tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế tại khu vực miền trung - Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ đã giao Chủ tịch UBND TP Ðà Nẵng thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, kịp thời phục vụ Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010, khai mạc ngày mai, 25-12.
Tại thời điểm Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) Hoàng Tuấn Anh đến thăm và kiểm tra trước khi đưa môn bóng chuyền trong chương trình thi đấu của Ðại hội TDTT toàn quốc 2010 vào thi đấu khai trương sàn tầng một ngày 17-10, hầu hết các hạng mục công trình đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Phó trưởng ban thư ký tổng hợp đại hội Nguyễn Trọng Thao cho biết, công trình đã được bàn giao ngày 30-11, bảo đảm tiêu chuẩn thi đấu các giải quốc gia, quốc tế.
Với kinh nghiệm và uy tín trong suốt 50 năm qua, Tổng công ty Sông Hồng - Bộ Xây dựng đã được UBND TP Ðà Nẵng tín nhiệm giao là nhà thầu chính đảm nhiệm công trình. Ngay sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng Cung thể thao Tiên Sơn, nhiều nhà thầu lớn đã tự bỏ cuộc bởi áp lực quá lớn từ tiến độ công trình. Theo tính toán, công trình cần có thời gian thi công hơn 20 tháng, thế nhưng duy chỉ có Tổng công ty Sông Hồng đã bạo dạn phiêu lưu với thời gian thi công 14 tháng. Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Hồng Ðào Việt Dũng được điều động từ Hà Nội vào Ðà Nẵng trong vai trò 'tổng tư lệnh' với nhiệm vụ tổ chức thi công công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để đạt mục tiêu là khai phá thị trường xây lắp ở Ðà Nẵng và miền trung. Dự án Nhà thi đấu đa năng Ðà Nẵng trở thành con bài 'đánh cược' về uy tín, thương hiệu của một doanh nghiệp xây lắp trong nhóm hàng đầu ở Việt Nam.
Ðể đáp ứng tầm quan trọng của sự kiện đặc biệt này, Tổng công ty Sông Hồng đã tập trung cao nhất mọi nguồn lực hiện có nhằm triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Dù tiến độ được đẩy nhanh từng ngày, nhưng công tác bảo đảm chất lượng luôn được chú trọng với phương châm: 'Nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình'. Từ lãnh đạo cho đến những người thợ của Tổng công ty Sông Hồng đều hiểu rằng: Thi công công trình thể thao có quy mô hiện đại bậc nhất khu vực Ðông - Nam Á không cho phép để xảy ra bất kỳ một sai sót nào dù là nhỏ nhất.
Việc thiết kế nhà thi đấu này cũng rất độc đáo, không trùng lắp bất kỳ một công trình đã có ở Việt Nam. Nó có kết cấu riêng biệt với 40 cột xiên 8 độ theo hình elip cao 35 m. Hình thái cột xiên này không thể đúc với khuôn ván hiện có mà nhà thầu phải gia công chế tạo. Ðỉnh mỗi cột xiên có hai vị trí chờ gắn bu-lông để lắp ghép với 39 vị trí khác mà mỗi vị trí bu-lông không được phép sai số 2 mm. Tổng cộng có 80 vị trí đỉnh cột chờ gắn bu-lông được định vị tụ nhau một điểm giữa không trung. Với yêu cầu thi công phức tạp, việc đổ bê-tông cột yêu cầu bảo đảm kỹ thuật, vững chắc về kết cấu nhưng làm sao khi đổ bê-tông lại không nén đầm. Ðó là bài toán hóc búa và đã được Tổng công ty Sông Hồng xử lý bằng phụ gia bê-tông và nâng mác xi-măng. Ở hệ thống dầm là tập hợp những kết cấu hình tam giác, hình bình hành, hình thang. Ðây là những kết cấu bê-tông, sắt-thép 'thi gan' với lòng kiên nhẫn của người thợ. Hợp với dàn 40 cột xiên 40 vị kèo sắt nặng 1.400 tấn, khẩu độ dài 100 m, dàn kèo được hệ thống cẩu, tời siêu trọng tải lên định vị vào chốt bu-lông cột xiên lơ lửng giữa trời.
Việc thi công phần mái, ốp kính đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Riêng phần ốp kính đã ngốn 100 tấn ống tube để làm giàn giáo. Phần mái nhôm nặng 150 tấn cũng thi công ba lớp lợp gồm bao che, chống nóng và tấm trang trí. Những người thợ thường xuyên thi công trong trạng thái đu dây, vừa vất vả, vừa nguy hiểm. Do thiết kế hình ovan, elip nên các tấm lợp, ốp kính đều chế tạo từng miếng riêng, lắp đặt riêng mà sai số chỉ được phép ở mức 1/2 mm. Có thời điểm công trình huy động 1.400 công nhân lao động trong một phạm vi hẹp và xử lý những giải pháp kỹ thuật thi công trong không gian vô cùng phức tạp. Riêng việc đưa một cấu kiện thép nặng 100 tấn lên độ cao 35 m bảo đảm khớp nối sai số dưới 2 mm là một kỳ tích. Tính độc đáo của thiết kế và độ khó về thi công mà đơn vị đã vượt qua là bài học bổ ích cho những người thợ xây lắp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Cung thể thao Tiên Sơn hôm nay sừng sững hiện lên như một chiếc đĩa bay giữa lòng thành phố, mang đến cho thành phố bên sông Hàn dáng vẻ mới với một công trình kiến trúc độc đáo, hiện đại. Trước mắt, công trình đang là căn nhà đón chào Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.