Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam-Lào

NDO - Chiều 19/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào đã hội đàm với đồng chí Sounthon Xayachak, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak tại buổi hội đàm. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak tại buổi hội đàm. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự các hoạt động “Năm Đoàn kết Hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Trong không khí thân mật, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức đối với kinh tế của Lào hiện nay.

Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị từ những thành tựu to lớn mà 2 nước đã đạt được trước nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới thời gian gần đây, đồng chí khẳng định: chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đặc biệt, “có một không hai” với Lào.

Về quan hệ hợp tác giữa 2 Quốc hội, Việt Nam cũng luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào; luôn sát cánh, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước Lào.

Trên cơ sở những chủ trương nhất quán nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn 2 nước không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị năm 2022, Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Quốc hội.

Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam-Lào ảnh 1

Buổi hội đàm giữa Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak. (Ảnh: DUY LINH)

Trong đó, đáng chú ý có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật trong quản lý vĩ mô và phục hồi kinh tế-xã hội trong trạng thái “bình thường mới”; thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác năng lượng, giáo dục đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương; tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Liên quan đến hoạt động hợp tác đa phương, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn 2 bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành tặng món quà giá trị, ý nghĩa là công trình Nhà Quốc hội mới; khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Bà Sounthon Xayachak mong muốn, trong năm nay, 2 nước sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động như hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa 2 Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam đã nhất trí nâng cấp Hội nghị Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam lên cấp Chủ tịch Quốc hội.