Cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát tại Thái-lan và Indonesia

Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát mạnh ở cả 76 địa phương của Thái-lan với 765 người đang ở trong tình trạng phải theo dõi chặt, trong đó có bốn trường hợp đang trong tình trạng sốt cao.

Chính quyền địa phương đã phải cho tiêu hủy 300 nghìn gia cầm và tích cực thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đối phó với bệnh dịch nguy hiểm này. Cho đến ngày 1-8, đã có thêm một khu vực có gia cầm chết hàng loạt là Nakhon Sawan thuộc huyện Saeng, Phichít.

Hôm nay, Bộ Nông nghiệp Thái-lan sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, tại thủ đô Băng-cốc, với các quan chức thú y của 21 địa phương có nguy cơ cao nhất bùng phát dịch cúm gia cầm nhằm đề ra các biện pháp đối phó và ngăn chặn dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Thái-lan cho biết đã triển khai hai trung tâm xét nghiệm cơ động tại tỉnh Nakhon Phanom và các tổ tư vấn để thực hiện việc xét nghiệm và tư vấn cho người dân cách thức phát hiện, ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

Ngoài ra, 1.000 lính hải quân cũng đã được huy động để tham gia công tác tiêu hủy gia cầm. Bộ trưởng Nông nghiệp cũng đã chỉ thị cấm nhập gia cầm và trứng từ các nước láng giềng.

Việc Thái-lan công bố tình trạng báo động đỏ tại 76 địa phương trên cả nước là dấu hiệu cho thấy dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh chóng.

* Cùng ngày 1-8, một quan chức thú y Indonesia cho biết hàng trăm con gà chết được phát hiện trên đảo du lịch Bali có kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1. Vào giữa tuần qua, tại khu vực này, người ta đã phát hiện khoảng 300 con chim chết vì virus cúm gia cầm.

Theo xác nhận từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ tháng 7-2005 đến nay, tại Indonesia đã có tới 42 trường hợp tử vong vì nhiễm cúm gia cầm..

Có thể bạn quan tâm