Theo thông cáo đưa ra sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Hiện Cuba chủ yếu xuất khẩu thủy sản, thuốc lá và cà phê sang Nhật Bản, trong khi nhập máy móc thiết bị từ Tokyo.
Hai nguyên thủ cũng chứng kiến lễ ký công hàm trao đổi giữa Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca và Đại sứ Nhật Bản tại Cuba Masaru Watanabe về khoản viện trợ của Tokyo cho dự án lắp đặt thiết bị y tế ở một số bệnh viện lớn tại Cuba.
Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản đã hội kiến cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro, trong đó hai bên thảo luận về tiềm năng phát triển quan hệ song phương cùng các vấn đề thời sự quốc tế cùng quan tâm.
Ông Abe cũng gặp Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdes Mesa và tới thăm đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc José Martí ở Quảng trường Cách mạng tại Thủ đô La Habana.
Chuyến thăm Cuba từ ngày 22 đến 23-9 của ông Shinzo Abe là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới quốc đảo Caribe này.